Serbia hối thúc EU và Nga về thỏa thuận khí đốt

Thời sự VTV - thoisu@vtv.vn-Thứ năm, ngày 09/10/2014 05:30 GMT+7

Ảnh minh họa

Serbia hôm 8/10 cho biết, nước này sẽ không tiến hành xây dựng đường ống dẫn khí đốt từ Nga sang châu Âu mà không có một thỏa thuận pháp lý giữa Nga và Liên minh châu Âu (EU).

Trước đó, Nga đã nhiều lần bày tỏ mong muốn xây dựng Đường ống Dòng chảy phương Nam vận chuyển khí đốt từ Nga qua Biển Đen tới Serbia cùng một số nước châu Âu mà không qua địa phận của Ukraine.

Tuyên bố này được Thủ tướng Serbia Aleksandar Vucic đưa ra sau khi EU cảnh báo Serbia rằng việc quốc gia Nam Âu này gia nhập EU có thể bị ảnh hưởng nếu nước này tiến hành xây dựng đường ống dẫn khí đốt có tên gọi Dòng chảy phương Nam mà không tuân thủ luật pháp của EU.

Phía EU lo ngại về cách thức tiến hành xây dựng đường ống Dòng chảy phương Nam khi Nga sẽ đóng vai trò vừa là chủ sở hữu đường ống lại vừa là nhà cung cấp khí đốt chính.

Ngoài Serbia, EU cũng đang gây sức ép đối với Bulgaria để nước này không đạt thỏa thuận với Nga đối với dự án Dòng chảy phương Nam.

 

 

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước