ExxonMobil ngừng khai thác dầu tại Liberia vì dịch Ebola

VTV24 (bantintaichinh@vtv.vn)-Thứ bảy, ngày 04/10/2014 06:00 GMT+7

Ảnh: Báo Đầu tư

Tập đoàn Năng lượng lớn nhất nước Mỹ ExxonMobil đã tuyên bố ngừng dự án khai thác dầu tại Liberia do sự bùng phát đại dịch.

Thông tin về người Mỹ đầu tiên nhiễm Ebola sau khi trở về từ Liberia đã gây nên mối lo ngại lớn đối với các doanh nghiệp. Điển hình là gần đây, Tập đoàn Năng lượng lớn nhất nước Mỹ ExxonMobil đã tuyên bố ngừng dự án khai thác dầu tại Liberia do sự bùng phát đại dịch.

Dự án khai thác dầu của ExxonMobil tại khu vực ngoài khơi Liberia là một dự án lớn, ước tính có trữ lượng lên đến gần 1,7 tỷ thùng dầu. Tuy nhiên, để đảm bảo sự an toàn cho các nhân viên, Giám đốc điều hành ExxonMobil đã cho ngừng dự án này và hạn chế việc đi lại.

Ngoài ra, việc lây lan của đại dịch Ebola có thể khiến hoạt động của tập đoàn này tại nhiều quốc gia châu Phi như Nigeria, Angola - nơi có trữ lượng dầu lớn nhất thế giới phải ngưng trệ.

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước