Số người Mỹ từ bỏ quốc tịch tăng cao kỷ lục

Anh Quang (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ bảy, ngày 11/02/2017 06:01 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - 5.411 người Mỹ đã quyết định từ bỏ quốc tịch trong năm 2016, tăng 26% so với cùng kỳ năm 2015. Đây là số liệu vừa được Chính phủ Mỹ công bố.

Nguyên nhân được cho là xuất phát từ một đạo luật tuân thủ thuế để ngăn chặn những công dân Mỹ muốn né thuế bằng cách chuyển ra nước ngoài sinh sống.

Theo đạo luật này, các định chế nước ngoài nắm giữ tài sản của công dân Mỹ sẽ phải báo cáo thông tin về những tài khoản này hoặc chịu mức thuế 30% nếu như không cung cấp thông tin. Điều này khiến một số ngân hàng nước ngoài không muốn mở tài khoản cho người Mỹ.

Đình chỉ lệnh cấm nhập cảnh của Tổng thống Mỹ Đình chỉ lệnh cấm nhập cảnh của Tổng thống Mỹ Mexico đạt thặng dư thương mại kỷ lục với Mỹ Mexico đạt thặng dư thương mại kỷ lục với Mỹ Đức phản đối Mỹ áp đặt thuế nhập khẩu Đức phản đối Mỹ áp đặt thuế nhập khẩu

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước