Số người thiệt mạng vì khủng bố gia tăng ở châu Phi

Chuyển động 24h/TTXVN-Thứ sáu, ngày 10/06/2022 12:38 GMT+7

(Ảnh minh họa: AP)

VTV.vn - Liên Hợp Quốc mới đây cho biết, số người thiệt mạng vì các cuộc tấn công khủng bố đang có chiều hướng giảm trên toàn cầu, nhưng lại đang gia tăng ở châu Phi.

Theo Liên Hợp Quốc, năm 2021, khu vực châu Phi cận Sahara ghi nhận 48% số người thiệt mạng được cho là do các nhóm khủng bố trên thế giới gây ra. Các nhóm khủng bố như Al-Qaeda, Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và các chi nhánh của chúng liên tục được mở rộng và xâm nhập vào các khu vực khác nhau của châu Phi. Các nhóm khủng bố lợi dụng những cuộc xung đột sắc tộc và các yếu tố khác để làm leo thang bạo lực, thúc đẩy bất ổn.

Liên Hợp Quốc nhấn mạnh rằng để chống lại chủ nghĩa khủng bố hiệu quả, các quốc gia cần giải quyết các vấn đề như thể chế yếu kém, bất bình đẳng, nghèo đói và bất công.

Trước đó, vào ngày 5/6, Liên minh châu Phi (AU) đã bày tỏ đặc biệt quan ngại về tình hình an ninh và nhân đạo ngày càng xấu đi ở khu vực Sahel. Trong tuyên bố, Hội đồng Hòa bình và An ninh của AU "bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình hình an ninh, chính trị và nhân đạo xấu đi nhanh chóng ở khu vực Sahel, đặc biệt là tình trạng các vụ tấn công khủng bố vẫn tiếp diễn và số người thiệt mạng gia tăng, cũng như những thách thức kinh tế - xã hội tiếp tục ảnh hưởng đến hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực".

AU cũng lo ngại về mối đe dọa khủng bố từ vùng Sahel lan sang các nước vịnh Guniea.

Tuyên bố của AU lên án mạnh mẽ mọi cuộc tấn công của những phần tử khủng bố, các nhóm vũ trang và tội phạm nhằm vào dân thường, các tổ chức an ninh của các quốc gia trong khu vực, cũng như Phái bộ Liên Hợp Quốc tại Mali (MINUSMA) và các lực lượng quốc tế khác.

Ngoài ra, tuyên bố cảnh báo về những thách thức kinh tế - xã hội hiện nay như sự bất bình của công chúng, tình trạng kém phát triển, tác động của biến đổi khí hậu, thâm hụt ngân sách và khủng hoảng nhân đạo do đại dịch COVID-19 gây ra.

Hội đồng Bảo an quan ngại về nạn khủng bố và bạo lực cực đoan tại châu Phi Hội đồng Bảo an quan ngại về nạn khủng bố và bạo lực cực đoan tại châu Phi

VTV.vn - Các nước thành viên HĐBA bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình trạng khủng bố tại châu Phi và về tác động của khủng bố đối với an ninh, ổn định và phát triển của khu vực.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước