Thái Lan dùng máy quét đối phó với nạn buôn lậu đường không

Bích Thảo (VTV8)-Thứ hai, ngày 09/09/2019 06:52 GMT+7

Máy quét tia X hỗ trợ Thái Lan đối phó với nạn buôn lậu đường không. (Ảnh: nationthailand.com)

VTV.vn - Từ nay đến cuối năm, nhà chức trách Thái Lan sẽ lắp đặt 23 máy quét an ninh tia X tại sân bay quốc tế hàng đầu Suvarnabhumi của nước này để ngăn chặn hành vi buôn lậu.

Đây là thông tin do Tổng cục Hải quan Thái Lan cho biết. 

Theo cơ quan này, các thiết bị mới dự kiến được lắp trên băng chuyền hành lý của những chuyến bay về nước và chính thức đi vào hoạt động tại sân bay Suvarnabhumi từ đầu năm 2020. Với máy quét tia X, các nhân viên hải quan có thể phát hiện nhanh những đồ vật trong hành lý hoặc lập tức yêu cầu hành khách trả phí hải quan trước khi rời sân bay. 

Mục đích của việc lắp đặt máy quét tia X là nâng cao hiệu quả kiểm tra an ninh đối với hành lý và ngăn chặn hoạt động buôn lậu hàng hóa "nhạy cảm" vào Thái Lan như: các loại nông sản, dầu cọ, nhiên liệu và ma túy. Hiện hải quan Thái Lan vẫn áp dụng biện pháp kiểm tra hành lý ngẫu nhiên, dẫn đến một số trường hợp hàng hóa buôn lậu "lọt lưới".

Buôn lậu điện thoại bằng máy bay không người lái Buôn lậu điện thoại bằng máy bay không người lái

VTV.vn - 26 đối tượng buôn lậu sử dụng máy bay không người lái và dây cáp để vận chuyển một số lượng lớn điện thoại thông minh từ Hong Kong (Trung Quốc) sang Thâm Quyến.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước