Thụy Điển buộc tội 2 người đàn ông đốt kinh Koran năm 2023

Quỳnh Chi (Theo Aljazeera)-Thứ năm, ngày 29/08/2024 19:17 GMT+7

(Ảnh: Anadolu Agency)

VTV.vn - Hai người đàn ông ở Thụy Điển sẽ phải hầu tòa sau khi đốt Kinh Koran nhiều lần trong các cuộc biểu tình vào năm 2023, dẫn đến sự phẫn nộ rộng rãi ở các quốc gia Hồi giáo.

Các công tố viên Thụy Điển hôm 28/8 cho biết Salwan Momika và Salwan Najem đã phạm "tội kích động chống lại một nhóm dân tộc hoặc quốc gia" 4 lần khác nhau.

Các cáo buộc cho biết hai người này đã báng bổ kinh Koran - bao gồm cả việc đốt kinh, đồng thời đưa ra những nhận xét xúc phạm về người Hồi giáo trong một sự kiện bên ngoài một nhà thờ Hồi giáo ở thủ đô Stockholm.

Những vụ việc vào mùa hè năm 2023 đã khiến các nhà lãnh đạo Hồi giáo tức giận, thúc đẩy Thụy Điển thắt chặt an ninh và làm căng thẳng mối quan hệ của nước này với các quốc gia ở Trung Đông.

"Cả hai người đàn ông đều bị truy tố vì đã đưa ra những tuyên bố và đối xử với kinh Koran với ý định thể hiện sự khinh thường đối với người Hồi giáo vì đức tin của họ" - Công tố viên cấp cao Anna Hankkio cho biết trong một tuyên bố - "Theo tôi, tuyên bố và hành động của những người đàn ông này nằm trong các điều khoản về kích động chống lại một nhóm dân tộc hoặc quốc gia và điều quan trọng là vấn đề này phải được đưa ra xét xử tại tòa án".

Bằng chứng chống lại những người đàn ông này chủ yếu là các đoạn video ghi hình - bà Hankkio cho biết.

Thụy Điển buộc tội hai người đàn ông đốt kinh Koran năm 2023  - Ảnh 1.

(Ảnh: AFP/Getty Images)

Các vụ đốt kinh Koran đã gây ra hàng loạt cuộc biểu tình lớn ở nhiều quốc gia.

Tại Iraq, những người biểu tình đã xông vào Đại sứ quán Thụy Điển ở Baghdad hai lần vào tháng 7/2023, gây ra hỏa hoạn trong khuôn viên Đại sứ quán.

Sau vụ đốt kinh Koran, Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc đã thông qua một nghị quyết về lòng căm thù và cố chấp tôn giáo, Mỹ và Liên minh châu Âu bỏ phiếu trắng do mâu thuẫn với lập trường của họ về quyền tự do ngôn luận.

Những người chỉ trích cho rằng việc đốt kinh Koran là một hình thức tự do ngôn luận cần được pháp luật bảo vệ.

Tháng 8 này, các công tố viên cũng buộc tội nhà hoạt động cánh hữu người Thụy Điển - Đan Mạch Rasmus Paludan về tội danh tương tự trong cuộc biểu tình đốt kinh Koran vào năm 2022 tại thành phố Malmo, miền Nam Thụy Điển.

Ở nước láng giềng Đan Mạch, nơi cũng chứng kiến ​​một loạt vụ đốt kinh Koran vào năm 2023, luật pháp đã được thắt chặt để cấm hành vi này.

Quốc hội Đan Mạch thông qua dự luật cấm đốt kinh Koran Quốc hội Đan Mạch thông qua dự luật cấm đốt kinh Koran Đan Mạch thắt chặt kiểm soát biên giới sau vụ đốt kinh Koran Đan Mạch thắt chặt kiểm soát biên giới sau vụ đốt kinh Koran Thụy Điển tăng cường kiểm soát biên giới sau vụ việc đốt kinh Koran Thụy Điển tăng cường kiểm soát biên giới sau vụ việc đốt kinh Koran

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước