Tổng thống Nga Putin sa thải 11 tướng lĩnh của 3 Bộ trong chính phủ

VTV8-Thứ tư, ngày 06/11/2019 07:18 GMT+7

Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa ký sắc lệnh sa thải 11 vị tướng thuộc Bộ Nội vụ Nga, Bộ Các tình trạng khẩn cấp và Ủy ban Điều tra Nga.

Những người bị cách chức này gồm 6 vị tướng của Bộ Các tình trạng khẩn cấp, 4 thuộc Bộ Nội vụ và 1 thuộc Ủy ban Điều tra Nga. Sắc lệnh của Tổng thống Nga Putin được đăng tải hôm 4/11/2019 trên cổng chính thức của nước này về thông tin pháp lý. Trong số những tướng lĩnh bị miễn nhiệm có Thiếu tướng Alexander Melnikov, Vụ phó Vụ Bảo vệ trật tự công cộng. Ông Melnikov đang bị tạm giam chờ xét xử các tội danh tham nhũng. 

Tổng thống Putin đang nỗ lực tiến hành các cuộc cải cách toàn diện nhằm giúp nước Nga khôi phục sức mạnh kinh tế, chính trị và quân sự. Hồi đầu năm 2017, ông ký quyết định sa thải ít nhất 26 tướng thuộc Bộ Nội vụ và Bộ Các tình trạng khẩn cấp.


Tổng thống Nga Putin sa thải Tư lệnh Không quân Viktor Bondarev Tổng thống Nga Putin sa thải Tư lệnh Không quân Viktor Bondarev

VTV.vn - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 26/9 đã ra sắc lệnh sa thải Tư lệnh Không quân Viktor Bondarev.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước