Trung Đông rúng động sau vụ Mỹ không kích sân bay Baghdad

My Bình (VTV8)-Thứ bảy, ngày 04/01/2020 06:00 GMT+7

Mỹ không kích sân bay Baghdad. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Tư lệnh lực lượng Quds của Vệ binh cách mạng Iran, Tướng Qasem Soleimani, đã thiệt mạng trong cuộc không kích vào sân bay Baghdad của Iraq vào sáng 3/1.

Căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang sau vụ việc trên. Cái chết của Tướng Soleimani là một bước ngoặt đầy rủi ro ở Trung Đông, được dự đoán sẽ có sự trả đũa nghiêm trọng từ Iran và các lực lượng mà nước này ủng hộ trong trục đối đầu với Mỹ.

Lầu Năm Góc đã lên tiếng xác nhận đứng đằng sau vụ cuộc tấn công, nói rằng hành động này được thực hiện theo chỉ đạo của Tổng thống Donald Trump. Cũng theo Lầu Năm Góc, cuộc không kích này là nhằm đáp trả cuộc tấn công bằng tên lửa vào căn cứ quân sự Mỹ ở Kirkuk và Iran bị cáo buộc đứng sau cuộc tấn công này.  

Trong tuyên bố được phát đi vào ngày 3/1, lãnh tụ tinh thần tối cao Iran, ông Ayatollah Khamenei, nhấn mạnh, những kẻ ám sát tướng Qassem Soleimani, chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Quds thuộc IRGC, sẽ đối mặt với sự trả thù khốc liệt. Trước nguy cơ bị trả đũa, Reuters cho hay, quân đội Mỹ dường như đã chuyển sang trạng thái báo động cao nhất, đồng thời triển khai thêm 750 lính tới các căn cứ trọng yếu ở khu vực để thắt chặt an ninh. Không chỉ gây sóng gió cho mối quan hệ Mỹ - Iran, vụ việc cũng khiến giá dầu tăng do lo ngại gián đoạn nguồn cung từ Trung Đông.


Iran cảnh báo giáng đòn đáp trả Mỹ Iran cảnh báo giáng đòn đáp trả Mỹ

VTV.vn - Iran cảnh báo, những cáo buộc của Mỹ rằng Tehran đứng đằng sau làn sóng bạo lực vào Đại sứ quán Mỹ tại Iraq là tuyên bố khiêu chiến.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước