Trung Quốc: Cựu quan chức ngành đường sắt bị tử hình

Thời sự VTV - thoisu@vtv.vn-Thứ bảy, ngày 18/10/2014 06:00 GMT+7

Ông Trương Thự Quang, Cựu Cục trưởng Cục vận tải bị kết án tử hình vì tội tham nhũng. (Ảnh: THX)

Cựu Cục trưởng Cục vận tải, thuộc Bộ đường sắt Trung Quốc đã phải nhận bản án tử hình sau khi bị kết tội nhận hối lộ.

Thêm một cựu quan chức Trung Quốc bị kết án tử hình vì hành vi nhận hối lộ. Cựu Cục trưởng Cục vận tải, thuộc Bộ đường sắt Trung Quốc, người được mệnh danh là cha đẻ của mạng lưới đường sắt cao tốc tại Trung Quốc đã phải nhận bản án tử hình sau khi bị kết tội nhận hối lộ 47,6 triệu nhân dân tệ, tương đương gần 8 triệu USD.

Hôm 17/10, Tòa án Bắc Kinh đã kết án tử hình hoãn 2 năm thi hành án đối với ông Trương Thự Quang, cựu quan chức cao cấp trong Bộ Đường sắt Trung Quốc.

Theo tài liệu vụ án, ông Trương đã nhận hối lộ với tổng trị giá khoảng 7,68 triệu USD từ nhiều công ty tư nhân trong giai đoạn đương chức từ 2000 đến 2011. Với số tiền nhận được, ông đã giúp các công ty này ký được hợp đồng bán toa xe và phụ tùng xe lửa, cũng như thắng thầu trong nhiều dự án trong vòng 11 năm.

Cựu Bộ trưởng đường sắt Trung Quốc Lưu Chí Quân cũng từng bị xử tử hồi năm 2013.

 

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước