Trung Quốc khẩn trương tiêm phòng cho nhóm "cần được bảo vệ" trước Tết

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 28/01/2021 09:00 GMT+7

Người dân Trung Quốc xếp hàng tiêm vaccine. Ảnh Getty Images.

VTV.vn - Trung Quốc đặt mục tiêu tiêm phòng vaccine cho toàn bộ nhóm người "cần được bảo vệ" trước Tết Nguyên đán.

Nhóm này bao gồm nhân viên y tế, nhân viên vận chuyển và người già. Mục tiêu là 50 triệu người được tiêm trước Tết, tương ứng khoảng 100 triệu liều.

Cho tới nay, khoảng 23 triệu liều vaccine đã được tiêm. Đi kèm với đó, chính quyền các địa phương đều đang đưa ra khuyến cáo người dân hạn chế đi lại và tụ tập trong dịp Tết. Nhiều đô thị lớn áp dụng các biện pháp kiểm soát mới, như bắt buộc người dùng phương tiện công cộng phải đeo khẩu trang, trình báo mã quét sức khỏe…

Trong 2 tháng gần đây, Trung Quốc bắt đầu ghi nhận số ca nhiễm trong cộng đồng tăng trở lại. Một vài thành phố lớn đã phải tái áp đặt phong tỏa cứng như Vũ Hán hồi năm ngoái.

Số ca mắc COVID-19 tại Trung Quốc tăng do các bệnh nhân không xuất hiện triệu chứng Số ca mắc COVID-19 tại Trung Quốc tăng do các bệnh nhân không xuất hiện triệu chứng

VTV.vn - Trung Quốc ghi nhận sự gia tăng các trường hợp mắc COVID-19 mới, do ngày càng nhiều các ca bệnh không có triệu chứng đã bị bỏ qua trước đây ở tỉnh Cát Lâm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước