​Trung Quốc: Lượng điện tiêu thụ tại một số khu vực cao kỷ lục do nắng nóng kéo dài

TTXVN-Thứ ba, ngày 28/06/2022 17:13 GMT+7

(Ảnh minh họa: Reuters)

VTV.vn- Tiêu thụ điện tại một số khu vực của Trung Quốc tăng lên mức cao kỷ lục cuối tuần qua,trong bối cảnh các đợt nắng nóng kéo dài làm gia tăng sử dụng máy điều hòa không khí.

Truyền hình nhà nước Trung Quốc ngày 28/6 đưa tin, số liệu theo dõi hệ thống điện quốc gia cho thấy lượng điện tiêu thụ tăng vọt từ ngày 25 đến 26/6 tại các tỉnh Sơn Đông, Hà Nam, Thiểm Tây cũng như Tân Cương, lên tới các mức cao nhất từ trước đến nay.

Các mạng lưới điện tại các tỉnh miền Bắc và miền Trung đã ghi nhận các mức tiêu thụ điện cao kỷ lục kể từ tuần trước khi nhiệt độ bắt đầu tăng lên trên 40 độ C. Tháng 6 này, 7 mạng lưới điện cấp tỉnh tại Hà Bắc, Sơn Đông, Hà Nam, Thiểm Tây, Cam Túc, Ninh Hạ và Tân Cương cũng như các mạng lưới điện tại Tây Bắc Trung Quốc đã ghi nhận các mức tiêu thụ cao kỷ lục.

Lượng điện tiêu thụ tại tỉnh Sơn Đông ở miền Đông - tỉnh đông dân thứ 2 ở Trung Quốc, với hơn 100 triệu người - lên tới 97,58 kw, mức cao thứ 4 trong mùa hè này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước