Trung Quốc muốn tăng cường đối thoại với các nước láng giềng

Hoàng Long (Thời sự - thoisu@vtv.vn)-Thứ sáu, ngày 21/11/2014 16:55 GMT+7

Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc, Tướng Thường Vạn Toàn. (Ảnh: AFP)

Bắc Kinh muốn tăng cường đối thoại nhằm quản lý tranh chấp đối với các nước láng giềng và hướng tới hòa giải.

Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Thường Vạn Toàn hôm nay (21/11) khẳng định, Bắc Kinh muốn tăng cường đối thoại nhằm quản lý tranh chấp đối với các nước láng giềng và hướng tới hòa giải, sau nhiều tháng đối đầu căng thẳng về tranh chấp chủ quyền lãnh thổ trên đất liền và trên biển.

Phát biểu tại Diễn đàn an ninh tại Thủ đô Bắc Kinh, với sự góp mặt của các quan chức cấp cao và giới học giả đến từ Trung Á và châu Á - Thái Bình Dương, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Thường Vạn Toàn nhấn mạnh tầm quan trọng của hoà bình khu vực và kêu gọi củng cố hơn nữa các quy trình quản lý tranh chấp để cải thiện năng lực xử lý khủng hoảng.

Ông Thường Vạn Toàn cũng nhấn mạnh, Trung Quốc đã học được các bài học trong quá khứ. Đồng thời, nước này cũng đang thăm dò khả năng mở đường dây nóng quốc phòng với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước