Các nhà khoa học Trung Quốc nghiên cứu biến đổi khí hậu thông qua thu thập lõi băng trên cao nguyên Thanh Tạng. (Ảnh: People.cn)
Theo tài liệu chính sách mới được Chính phủ Trung Quốc công bố, Trung Quốc sẽ cấm các dự án mới trong các ngành sản xuất thép, than cốc, xi măng, thủy tinh và lọc dầu tại các khu trọng điểm nhằm hạn chế ô nhiễm môi trường.
Nước này cũng sẽ tăng tốc chuyển đổi sang sử dụng các nhiên liệu thay thế trong ngành sản xuất xi măng; mở rộng phát triển việc thu giữ và lưu trữ carbon cũng như tăng tỷ lệ tái chế trong các ngành thép và nhôm; khuyến khích lối sống ít carbon và kiến tạo "các cộng đồng xanh".
Bên cạnh đó, Trung Quốc cũng đặt mục tiêu đảm bảo số xe sử dụng năng lượng mới chiếm khoảng 50% trong tổng doanh số bán ô tô vào năm 2030, cũng như sẽ ưu tiên phát triển sinh khối, địa nhiệt hoặc năng lượng Mặt Trời để sưởi ấm, nhằm hướng tới mục tiêu trung hòa carbon.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!