UAE mở lại Đại sứ quán tại Syria

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 28/12/2018 05:55 GMT+7

Công nhân sửa sang bên ngoài tòa nhà Đại sứ quán của UAE ở Damascus hồi đầu tuần này. Ảnh: almasdarnews.

VTV.vn - Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) sẽ sớm mở lại Đại sứ quán tại thủ đô Damas của Syria.

Đây là động thái được đánh giá sẽ có tác động tích cực tới quan hệ ngoại giao của Syria và UAE. Đại sứ quán UAE tại Syria đã bị đóng cửa từ khi cuộc nội chiến tại đây nổ ra hồi năm 2011. Liên đoàn Arab cũng khai trừ Syria vào đúng thời điểm này.

Hồi đầu tháng 12, Tổng thống Sudan đã thăm chính thức Syria. Đây là chuyến thăm đầu tiên của một nguyên thủ trong các nước Liên đoàn Arab tới Syria trong 7 năm qua. Ngay sau đó, Nghị viện Liên đoàn Arap cũng đã kêu gọi khôi phục tư cách thành viên cho Syria.

Pháp duy trì hiện diện quân sự tại Syria Pháp duy trì hiện diện quân sự tại Syria

VTV.vn - Bộ trưởng phụ trách các vấn đề châu Âu của Pháp tuyên bố Pháp sẽ vẫn duy trì sự hiện diện trong liên minh quân sự chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS ở Syria.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước