Ủy ban châu Âu cho phép 5 nước tiếp tục tái lập biên giới

Hồng Quang (Thường trú VTV tại châu Âu)-Thứ năm, ngày 26/01/2017 06:48 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Ngày 25/1, Ủy ban châu Âu đã cho phép 5 nước Đức, Áo, Đan Mạch, Thụy Điển và Na Uy tiếp tục tái lập biên giới quốc gia nếu muốn.

Bất kể ai xuất nhập cảnh vào ra 5 nước này phải thực hiện các thủ tục với cảnh sát cửa khẩu. Biện pháp đặc biệt này được 5 nước áp dụng từ 2 năm nay nhằm kiểm soát dòng người nhập cư.

5 nước Đức, Áo, Đan Mạch, Thụy Điển và Na Uy đã tái lập kiểm soát biên giới quốc gia từ năm 2015 nhằm ngăn dòng người tị nạn tràn lên từ phía Nam châu Âu. Hiệp ước Schengen quy định, một nước có quyền tái lập tạm thời toàn bộ hoặc một phần biên giới vì lý do an ninh. Tuy nhiên, Ủy ban châu Âu cho biết 5 nước này nếu muốn có thể tiếp tục kiểm soát biên giới thêm 3 tháng nữa.

Khi cuộc khủng hoảng tị nạn bùng phát, người di cư thường tìm cách lọt vào lãnh thổ của một nước trong khu vực Schengen với suy nghĩ là từ đó có thể tự do đi sang các nước khác mà không bị kiểm soát giấy tờ.

Các nước châu Âu thành viên Hiệp ước Schengen đã bãi bỏ kiểm soát biên giới từ lâu, mọi người có quyền đi lại xuyên qua biên giới mà không phải xuất trình giấy tờ. Các hiệp định về tự do đi lại, tự do luân chuyển hàng hóa, luân chuyển vốn cùng với hệ thống đồng tiền chung đã tạo nền tảng thuận lợi để châu Âu phát triển kinh tế trong nhiều năm qua.

Du lịch thế giới chao đảo vì nạn khủng bố và di cư Du lịch thế giới chao đảo vì nạn khủng bố và di cư Hơn 55.000 người di cư tự nguyện rời Đức trong năm 2016 Hơn 55.000 người di cư tự nguyện rời Đức trong năm 2016 EU kéo dài kiểm soát biên giới khối Schengen EU kéo dài kiểm soát biên giới khối Schengen

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước