Vụ bé gái Việt bị sát hại ở Nhật: Nghi phạm là hàng xóm, hội trưởng hội phụ huynh ở trường bé Linh

VTV News-Thứ sáu, ngày 14/04/2017 08:18 GMT+7

Một người đàn ông đang cầu nguyện tại nơi phát hiện ra xác của bé Nhật Linh ở Abiko, gần Tokyo. Ảnh được chụp vào hôm nay (14/4), ngày nghi phạm giết hại bé bị bắt. (Ảnh: Kyodo)

VTV.vn - Cảnh sát Nhật Bản thông báo đã bắt được một đối tượng liên quan tới vụ sát hại bé gái Lê Thị Nhật Linh hồi tháng 3/2017.

Cha bé Linh trả lời phỏng vấn NHK sau khi nghi phạm bị bắt

Trò chuyện với phóng viên của NHK qua điện thoại vào ngày hôm nay (14/4), ngay sau khi thông tin đã bắt được nghi phạm giết con gái mình, cha bé Linh nói anh sẽ thông báo cho bé Linh về tin tức này. 

Anh nói cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe tin. Khi được hỏi anh muốn nói bất cứ điều gì với nghi phạm giết con gái mình hay không, anh Lê Anh Hào nói anh không biết. Anh cũng nói thêm anh sẽ tha thứ cho nghi phạm nếu người đàn ông này khiến con gái anh sống lại.

Nghi can là hội trưởng hội phụ huynh

Theo kênh truyền hình NHK, nghi phạm Shibuya Yasumasa từng là hội trưởng hội phụ huynh học sinh trường Tiểu học Mutsumi Số 2 - trường bé Nhật Linh từng theo học.

Vụ bé gái Việt bị sát hại ở Nhật: Nghi phạm là hàng xóm, hội trưởng hội phụ huynh ở trường bé Linh  - Ảnh 1.

Chân dung nghi phạm chụp trực diện

Vụ bé gái Việt bị sát hại ở Nhật: Nghi phạm là hàng xóm, hội trưởng hội phụ huynh ở trường bé Linh  - Ảnh 2.

Ảnh nghi phạm (Nguồn: endia.net)

Một phụ huynh có con học cùng lớp với bé Nhật Linh cho biết: "Tôi rất sốc vì nghi phạm lại là hàng xóm của bé Linh và từng là hội trưởng hội phụ huynh của trường. Tất cả học sinh trong trường có lẽ đều biết người này nên tôi nghĩ bé Linh cũng biết ông ta".

Trong khi đó, Chijyo TV cho biết, ngoài việc là chủ tịch hội học sinh tại trường tiểu học nơi bé Linh đang theo học, Shibuya Yasumasa cũng là một trong những tình nguyện viên giám sát các bé trên đường đến trường. Ở Nhật những tình nguyện viên giám sát các em học sinh đến trường thường đứng ở 1 chốt nào đó trên đường và quan sát xem các bé đi học đầy đủ và có gặp vấn đề gì không. 

Vụ bé gái Việt bị sát hại ở Nhật: Nghi phạm là hàng xóm, hội trưởng hội phụ huynh ở trường bé Linh  - Ảnh 3.

Hiện trường nơi tìm thấy thi thể bé Nhật Linh

Nghi can 46 tuổi là hàng xóm gia đình bé Nhật Linh

Theo thông tin được phóng viên TTXVN dẫn từ cảnh sát Chiba ngày 14/4 cho biết, người đàn ông vừa bị bắt sáng nay do có liên quan đến vụ sát hại bé Lê Thị Nhật Linh chính là hàng xóm của gia đình em. Nghi can là Shibuya Yasumasa, 46 tuổi, hiện làm kinh doanh bất động sản. 

Người này bị bắt sau khi kết quả giám định ADN của y trùng khớp với mẫu ADN trên các đồ vật được tìm thấy của bé Nhật Linh.       

Trước đó, vào lúc 8 giờ sáng 14/4, cảnh sát Nhật Bản đã dẫn giải đối tượng tình nghi. Đối tượng đã im lặng đi vào xe cảnh sát. 

Tại khu chung cư trước ga Mutsumi, những người hay đi ga này và những người sống gần đó tỏ ra hết sức lo lắng. Một phụ nữ sống cùng khu chung cư với đối tượng tình nghi cho biết bà từng có ấn tượng nghi can là người thích trẻ con. Tuy nhiên, bà vẫn bất ngờ khi biết đối tượng tình nghi sống gần nhà mình. Theo báo chí Nhật Bản, nhiều camera hành trình đã ghi lại được hình ảnh một người đàn ông tiếp cận bé Nhật Linh từ phía sau. Hình ảnh được xác định giống với nhận dạng của đối tượng tình nghi.

Vụ bé gái Việt bị sát hại ở Nhật: Nghi phạm là hàng xóm, hội trưởng hội phụ huynh ở trường bé Linh  - Ảnh 4.

Hình ảnh cuối cùng của bé Nhật Linh do camera an ninh quay lại trước khi mất tích.

Mẫu ADN ở hiện trường khớp với ADN của nghi phạm

Theo cảnh sát, các nhà điều tra đã phân tích mẫu ADN tìm thấy tại hiện trường khớp với ADN của một người đàn ông sống gần đó. Đối tượng tình nghi, 46 tuổi, sống tại Matsudo, gần nhà bé Nhật Linh. 

Lê Thị Nhật Linh, học sinh lớp 3, mất tích ngày 24/3 khi đang trên đường tới trường tại thành phố Matsudo, tỉnh Chiba. Hai ngày sau, thi thể bé Linh được tìm thấy cạnh một con kênh ở thành phố Abiko cùng tỉnh.

Truyền thông địa phương dẫn lời giới chức nước này cho biết, trên người em khi đó không có quần áo, giày dép và có dấu hiệu bị bóp cổ. Nơi phát hiện ra thi thể cách nhà và trường học của em khoảng 10km.

Vụ sát hại gây phẫn nộ trong dư luận Nhật Bản

Vụ án sát hại bé gái người Việt đã gây phẫn nộ trong dư luận Nhật Bản, các hãng truyền thông lớn của Nhật Bản liên tục cập nhật các thông tin mới nhất về quá trình điều tra. Các bộ phận chức năng của Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản đã phối hợp với các cơ quan liên quan nước sở tại, đồng thời tìm kiếm các phương án hỗ trợ gia đình nạn nhân.

Vào chiều 2/4, thi thể bé Lê Thị Nhật Linh bị sát hại tại Nhật Bản đã về tới sân bay Nội Bài (Hà Nội) sau đó gia đình đưa bé về quê nhà Hưng Yên để an táng. 

Trước đó, lễ tang của bé đã diễn ra trong sự tiếc thương của người thân, bạn bè và cộng đồng người Việt tại thành phố Matsudo, tỉnh Chiba, Nhật Bản. Trong cơn mưa tầm tã, gần 500 người đã có mặt tại Nhà tang lễ để cùng tiễn biệt lần cuối cô bé xấu số.

Nhật Linh được làm lễ cầu siêu tại Nhật Bản. Nhiều bạn bè và thầy cô giáo nơi bé học đã đến thăm viếng. Nhiều người xúc động đã không cầm được nước mắt và vẫn chưa hết bàng hoàng vì vụ sát hại dã man này. Nhiều người dân địa phương đặt hoa bày tỏ sự thương tiếc tại nơi thi thể của bé gái Việt xấu số được tìm thấy.

Phụ huynh không dám cho con đi học một mình sau vụ sát hại bé Nhật Linh Phụ huynh không dám cho con đi học một mình sau vụ sát hại bé Nhật Linh Dư luận Nhật Bản phẫn nộ vì bé gái người Việt bị sát hại Dư luận Nhật Bản phẫn nộ vì bé gái người Việt bị sát hại Sự kiện nổi bật tuần: Bé gái người Việt bị sát hại tại Nhật Bản Sự kiện nổi bật tuần: Bé gái người Việt bị sát hại tại Nhật Bản

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước