Lịch thi đấu và tường thuật ASIAD 17 ngày 03/10

Thùy AnCập nhật 09:12 ngày 03/10/2014

Hôm nay (03/10), Đoàn thể thao Việt Nam chỉ tranh tài ở 3 bộ môn và mục tiêu giành chiếc HCV thứ 2 được coi là nhiệm vụ bất khả thi.

Cụ thể trong ngày hôm nay (03/10), đoàn thể thao Việt Nam sẽ chỉ tham dự tại hai bộ môn: Karatedo, Soft tennis và Taekwondo.

Tại Soft tennis, chúng ta sẽ tranh tài ở nội dung đồng đội nam với các đội Trung Quốc, Đài Loan (TQ), Indonesia và Nepal.

Lịch thi đấu của Soft tennis và Taekwondo
Lịch thi đấu của Soft tennis và Taekwondo

Bên cạnh đó, võ sĩ Nguyễn Văn Duy hạng dưới 58kg sẽ là người thi đấu cuối cùng cho bộ môn Taekwondo tại ASIAD 17. Tuy nhiên rất khó để hy vọng vào một tấm HCV cho Nguyễn Văn Duy khi đây là lần đầu tiên võ sĩ này tham dự một giải đấu lớn như ASIAD.

Hy vọng nhỏ nhoi giành thêm một tấm HCV trong ngày hôm nay sẽ được đổ dồn về bộ môn Karatedo khi có đến 3 võ sĩ tham dự ở nội dung Kumite: Bùi Thị Ngọc Hân (hạng dưới 61 kg), Trần Hoàng Yến Phượng (dưới 55kg) và Nguyễn Thanh Duy (dưới 60 kg)

Lịch thi đấu của Karatedo
Lịch thi đấu của Karatedo

Tất cả các môn thi đấu trên sẽ được tường thuật trực tiếp trên các hệ thống kênh Thể Thao TV và Thể thao TV HD. Lịch thi đấu có thể thay đổi theo thông báo của ban tổ chức.

Với việc giành thêm 1 HCB môn Karatedo của võ sĩ Nguyễn Hoàng Ngân, và 2 HCĐ môn Taekwondo của Hà Thị Nguyên và Phạm Thị Thu Hiền đã không giúp Đoàn thể thao Việt Nam cải thiện được vị trí xếp hạng khi chung ta vẫn đang đứng ở vị trí thứ 21 trong số 45 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự đại hội.

Tính đến hết ngày thi đấu hôm qua, Đoàn thể thao Việt Nam đã giành được tổng cộng 33 huy chương các loại, trong đó có 1 HCV, 10 HCB và 22 HCĐ.

Thống kê chi tiết huy chương của đoàn Thể thao Việt Nam

HCV: Dương Thúy Vi (Wushu)

HCB: Nguyễn Hoàng Ngân (Karatedo), Bùi Trường Giang (Wushu), Thạch Kim Tuấn (cử tạ), Đặng Hồng Hà – Nguyễn Thị Lệ Quyên (bắn súng), Nguyễn Hoàng Phương (bắn súng), Phạm Thị Huế - Phạm Thị Thảo – Phạm Thị Hài – Lê Thị An (đua thuyền), Phan Thị Hà Thanh (TDDC), Nguyễn Thị Thật (xe đạp), Quách Thị Lan, Bùi Thị Thu Thảo (điền kinh).

HCĐ: Hà Thị Nguyên, Phạm Thị Thu Hiền (taekwondo),Lê Thị Bằng, Lừu Thị Duyên (boxing), Nguyễn Tiến Nhật (đấu kiếm), Hùng Dương – Tiến Nhật – Nhật Minh (đấu kiếm), Phương Thành – Hà Thanh – Đặng Nam (TDDC), Thanh Huyền (đua thuyền), ), Phạm Thị Huế - Phạm Thị Thảo – Phạm Thị Hài – Lê Thị An (đua thuyền), Dương Thị Xuyên- Lê Thị Tâm – Nguyễn Thị Quyên (cầu mây), cầu mây đồng đội, Hà Minh Thành , đồng đội 25m súng ngắn nam, Tần Thị Ly – Ngô Văn Sỹ - Nguyễn Mạnh Quyền, Nguyễn Thanh Tùng (wushu), Ánh Viên (bơi lội).

 

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1