Các tập đoàn, tổng công ty chi 71.000 tỷ đồng mua hàng nội

TCKD (VTV24, bantintaichinh@vtv.vn)-Thứ hai, ngày 16/03/2015 15:59 GMT+7

(VTV.vn) - Đây là kết quả cuộc vận động các tập đoàn, tổng công ty trong Bộ Công Thương ưu tiên sử dụng hàng nội sau 2 năm triển khai.

Theo Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng, ngay từ khi cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam được triển khai, Bộ Công Thương đã chỉ đạo các tập đoàn, tổng công ty thuộc Bộ tăng tỷ lệ sử dụng máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước, đặc biệt là ưu tiên sử dụng sản phẩm của nhau.

Qua 2 năm thực hiện "Thỏa thuận giữa các tập đoàn, tổng công ty trực thuộc Bộ Công Thương trong việc ưu tiên sử dụng sản phẩm của nhau”, tính đến quý III/2014, các tập đoàn, tổng công ty đã ký kết các hợp đồng, thỏa thuận với tổng giá trị lên tới 71.000 tỷ đồng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước