Mỹ phạt 9 công ty sản xuất phụ tùng ô tô vì ấn định giá

TCKD-Thứ sáu, ngày 27/09/2013 18:15 GMT+7

Bộ Tư pháp Mỹ ra phán quyết đối với công ty sản xuất phụ tùng ô tô.

 Bộ Tư pháp Mỹ vừa ra phán quyết đối với các công ty sản xuất phụ tùng ô tô có hành vi ấn định giá bán cho các nhà sản xuất xe hơi của Mỹ. Theo đó, 9 công ty có trụ sở tại Nhật Bản và 2 giám đốc điều hành sẽ phải trả 740 triệu USD tiền phạt cho hành vi gian lận này.

Theo Bộ tư pháp Mỹ, các công ty này đã tìm cách ấn định giá của hơn 30 sản phẩm khác nhau. Một lượng hàng trị giá hơn 5 tỷ USD đã được bán cho các công ty sản xuất xe hơi của Mỹ như Chrysler, Ford và General Motors. Hơn 25 triệu chiếc xe được tiêu thụ ở thị trường Mỹ đã bị ảnh hưởng bởi hành vi gian lận này.

Ngoài ra, việc ấn định giá cũng ảnh hưởng tới nhiều công ty con ở Mỹ của các hãng xe hơn lớn khác như Toyota, Honda, Mazda, Nissan...

Án phạt này là một phần của cuộc điều tra do Bộ tư pháp Mỹ tiến hành về hành vi ấn định giá trong ngành công nghiệp xe hơi. Đến nay đã có 20 công ty và 21 giám đốc điều hành bị kết án, với tổng số tiền phạt lên tới 1,6 tỷ USD.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước