Người Việt chi 1 tỷ USD sắm smartphone

Hằng Nga-Thứ tư, ngày 01/01/2014 08:50 GMT+7

2013 là năm kinh tế còn khó khăn, nhưng người tiêu dùng Việt Nam vẫn mạnh tay chi hàng tỷ USD để sắm xe hơi cao cấp hay điện thoại di động đắt tiền.

Theo Tổng cục Hải quan, trong năm 2013, lượng điện thoại được nhập khẩu vào Việt Nam cũng tăng mạnh. Ước tính, người Việt Nam chi khoảng 1 tỷ USD cho việc mua sắm điện thoại mới.

‘ Năm 2013, Việt Nam tiêu thụ khoảng 17 triệu chiếc điện thoại di động, trong đó các dòng điện thoại thông minh cao cấp chiếm khoảng 7 triệu chiếc.

Tốc độ tăng trưởng của thị trường điện thoại thông minh tại Việt Nam đạt 156%, đứng đầu khu vực Đông Nam Á.

Ngoài điện thoại di động, trong 11 tháng đầu năm, hơn 31.000 chiếc ôtô đã được nhập khẩu vào Việt Nam với kim ngạch hơn 640 triệu USD, tăng 29% về số lượng và 16% về giá trị so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, dòng xe sang nhập khẩu từ các nước Anh, Pháp, Đức, Mỹ chiếm không lớn về số lượng nhưng lại có kim ngạch cao. Các dòng xe đắt tiền đang ngày càng được tiêu thụ mạnh.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước