Siết quy định với hàng nhập gửi kho ngoại quan

TCKD-Thứ năm, ngày 22/08/2013 15:11 GMT+7

 Trước việc doanh nghiệp làm thủ tục tái xuất khỏi Việt Nam nhưng lại đưa hàng quay ngược trở lại để buôn lậu, trốn thuế, Bộ Tài chính yêu cầu siết chặt hơn nữa hàng nhập từ nước ngoài gửi vào kho ngoại quan.

Kho ngoại quan là kho lưu giữ hàng hóa đã làm thủ tục hải quan chờ xuất khẩu cũng như hàng hóa từ nước ngoài chờ xuất ra nước ngoài hoặc nhập khẩu vào Việt Nam. Theo đánh giá của Bộ Tài chính, thủ tục hải quan và chế độ quản lý kho ngoại quan đơn giản hơn hình thức tạm nhập tái xuất, nên nhiều doanh nghiệp lợi dụng để buôn lậu, trốn thuế.

‘ Ảnh minh họa

Cơ quan quản lý cho hay, gần đây có tình trạng hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất sau khi tái xuất ra khỏi Việt Nam nhưng thực tế, lại không làm thủ tục nhập vào Trung Quốc mà đưa hàng quay ngược trở lại nội địa. Hành vi này nhằm buôn lậu, trốn thuế hoặc lợi dụng để đưa hàng vào Trung Quốc mà không phải làm thủ tục hải quan tại nước này.

Do đó, Bộ Tài chính yêu cầu, hàng hóa đưa từ nước ngoài vào kho ngoại quan phải được kiểm tra thực tế. Hình thức, mức độ kiểm tra do Chi cục trưởng quản lý kho ngoại quan quyết định.

Trước đó, hồi tháng 7, Bộ Tài chính cũng gửi đề xuất lên Chính phủ cho phép tạm dừng làm thủ tục đưa hàng từ nước ngoài vào kho ngoại quan với các mặt hàng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt như rượu, bia, xì gà, thuốc lá điếu, ôtô du lịch dưới 24 chỗ ngồi và các mặt hàng được áp dụng thuế suất theo hạn ngạch thuế quan như đường, muối, trứng, gia cầm.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước