Chuyên mục

Thuế tiêu dùng tại Nhật Bản tăng lên 10%

Trung tâm Tin tức VTV24 - 01/10/2019 - 14:35 - Tiêu dùng

VTV.vn - Chính phủ Nhật Bản tăng thuế tiêu dùng nhằm trang trải chi phí an sinh xã hội.

Từ hôm nay (1/10), Nhật Bản điều chỉnh tăng thuế tiêu dùng từ 8% lên 10%. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh Chính phủ đang phải vật lộn để trang trải chi phí an sinh xã hội ngày càng phình to do dân số già.

Dự kiến ngân sách sẽ tăng thêm khoảng 5.700 tỷ Yên (52,8 tỷ USD) nhờ việc tăng thuế tiêu dùng. Một nửa số tiền này sẽ được sử dụng cho việc cải thiện chương trình an sinh xã hội, đặc biệt là giáo dục mầm non.

Trước đó, việc tăng thuế đã bị trì hoàn hai lần. Lần gần đây nhất vào tháng 4/2014, Nhật Bản đã tăng thuế tiêu dùng từ 5% lên 8% nhằm tăng thu ngân sách để giảm tỷ lệ nợ công.

Thuế tiêu dùng tại Nhật Bản tăng lên 10% - Ảnh 1.

Hình minh họa. Nguồn: Reuters.

Việc tăng thuế được Chính phủ Nhật Bản cân nhắc thận trọng bởi lo ngại sẽ gây ảnh hưởng để đến chi tiêu cho tiêu dùng của người dân và đà phục hồi kinh tế. Để hạn chế những ảnh hưởng tiêu cực của việc điều chỉnh thuế, giới chức nước này đã đề ra nhiều giải pháp như hoàn một phần tiền dưới dạng tích điểm cho người mua hàng không sử dụng tiền mặt, hoặc giảm thuế đối với thực phẩm và một số mặt hàng tiêu dùng thiết yếu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Trung tâm Tin tức VTV24

Cùng chuyên mục

XEM

Hoá đơn tiền điện tại Hà Nội tăng vọt do đâu?

VTV.vn - Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, việc tăng giá điện là do đang thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, chuyển từ đầu tháng sang cuối tháng.

"Trạm tái sinh Aquafina" biến chai nhựa trở nên có ích hơn

VTV.vn - Dự án công nghệ "Trạm tái sinh Aquafina" được ra đời với mục tiêu biến những chai nhựa đã qua sử dụng trở nên có ích hơn với cuộc sống.