Hãng Google nhận trách nhiệm vụ tai nạn xe tự lái

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 01/03/2016 17:33 GMT+7

(Ảnh: straistimes.com)

VTV.vn - Hãng Google ngày 29/2 cho biết sẽ chịu một số trách nhiệm sau vụ 1 chiếc ô tô tự lái của hãng va chạm với chiếc xe buýt tại TP California, Mỹ đầu tháng 2/2016.

Đây là lần đầu tiên một chiếc ô tô tự lái của hãng Google va chạm với một chiếc xe khác trên đường phố. Chiếc xe tự lái của Google dường như đã đánh giá sai chiếc xe buýt sẽ đi với tốc độ chậm hơn hoặc sẽ nhường đường cho nó. Lúc va chạm xảy ra, chiếc xe tự lái của Google đang chạy với tốc độ chậm khoảng 3 km/giờ, trong khi xe buýt di chuyển với tốc độ 25km/giờ. Xe tự lái đã bị hư hỏng nặng ở bộ phận cảm biến cũng như các linh kiện khác.

Các chuyên gia của Google đã hiện đại hóa phần mềm sau vụ việc này để tránh những va chạm khác có thể xảy ra trong tương lai. Dự án xe tự lái của Google đã được phát triển từ nhiều năm qua. Bắt đầu từ năm 2014, phương tiện này mới được cho phép hoạt động trên đường phố theo luật tại California.

Khám phá nội thất ô tô tự lái của Google Khám phá nội thất ô tô tự lái của Google

VTV.vn - Cùng khám phá bên trong chiếc ô tô tự lái của Google.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước