Mỹ đệ trình LHQ dự thảo nghị quyết trừng phạt Triều Tiên

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 26/02/2016 07:28 GMT+7

Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Samantha Power ngày 15/2/2016. (Ảnh: dailymail.co.uk)

VTV.vn - Ngày 25/2, Mỹ đã đệ trình HĐBA LHQ dự thảo nghị quyết thắt chặt các biện pháp trừng phạt Triều Tiên sau khi Bình Nhưỡng tiến hành các vụ phóng tên lửa và thử hạt nhân.

Động thái này diễn ra sau khi Mỹ và Trung Quốc thống nhất được gói biện pháp trừng phạt Triều Tiên kể trên sau 7 tuần đàm phán căng thẳng.

Theo Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Samantha Power, dự thảo nghị quyết này sẽ bao gồm các biện pháp trừng phạt mạnh mẽ nhất của Hội đồng Bảo an LHQ đối với Triều Tiên trong hơn 2 thập kỷ qua. Một trong số các biện pháp này là việc lần đầu tiên yêu cầu các nước thành viên LHQ kiểm tra tất cả các chuyến hàng ra và vào Triều Tiên.

Dự kiến bản dự thảo trên sẽ được đưa ra bỏ phiếu vào cuối tuần này.

Mỹ và Trung Quốc nhất trí mở rộng trừng phạt Triều Tiên Mỹ và Trung Quốc nhất trí mở rộng trừng phạt Triều Tiên

VTV.vn - Mỹ và Trung Quốc đã nhất trí về bản dự thảo nghị quyết cho phép mở rộng các biện pháp trừng phạt của Liên Hiệp Quốc nhằm vào CHDCND Triều Tiên.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước