Năm 2014, số vụ tấn công khủng bố trên toàn cầu tăng hơn 30%

Ngọc Anh (thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ bảy, ngày 20/06/2015 11:49 GMT+7

VTV.vn - Các vụ tấn công khủng bố trên toàn cầu trong năm 2014 đã tăng hơn 30% so với năm 2013, với số nạn nhân thiệt mạng tăng hơn 80 %.

Đó là thông tin đáng chú ý trong Báo cáo về khủng bố toàn cầu năm 2014 do Bộ Ngoại giao Mỹ công bố ngày 19/6.

Báo cáo cũng chỉ ra Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng nổi lên là mối đe dọa hàng đầu, đã tiến hành nhiều vụ tấn công nhất với hơn 1.000 vụ. Nhóm cực đoan này đã tận dụng mạng xã hội để chiêu mộ kỷ lục các phần tử cực đoan tới chiến đấu ở Iraq và Syria. Bộ Ngoại giao Mỹ ước tính riêng trong năm 2014 đã có khoảng 16.000 chiến binh khủng bố nước ngoài đến từ 90 quốc gia tới Iraq và Syria .

Báo cáo cũng đánh giá IS và Al Qaeda vẫn là những mạng lưới khủng bố linh hoạt. Cho dù Mỹ có nỗ lực truy quét và tiêu diệt, nhưng những nhóm này vẫn tìm ra cách để đối phó và thích nghi.

Ngoài ra, bản Báo cáo cũng nhấn mạnh sự nổi lên của hình thức tấn công do những phần tử cực đoan đơn lẻ tiến hành ở phương Tây như các vụ khủng bố nhằm vào tòa soạn Charlie Hebdo hồi tháng 1 vừa qua ở Pháp.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước