Quân đội Iraq chiếm ưu thế trước IS ở Mosul

Hoài Thu (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 13/07/2016 18:13 GMT+7

Quân đội Iraq. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Lực lượng quân đội Chính phủ Iraq đang dành được ưu thế tại thành phố Mosul - thành trì lớn nhất của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Hôm 12/7, quân đội Iraq đã giành lại được ngôi làng Ajhala nối với sông Tigris. Còn cuối tuần trước, Iraq đã giành lại được từ tay IS một căn cứ không quân chính cũng ở thành phố Mosul.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter cho biết, sẽ cử thêm hơn 500 binh sỹ Mỹ tới hỗ trợ lực lượng Iraq trong cuộc phản công tái chiếm Mosul dự kiến sẽ diễn ra vào cuối năm nay.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước