Tình báo châu Âu: Tổng thống Putin không thực sự muốn chấm dứt chiến sự tại Ukraine

Mạnh Dương (Theo AP)

11/02/2026 10:47 GMT+7

VTV.vn - Lãnh đạo tình báo Estonia cho rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin không thực sự muốn chấm dứt chiến sự và đang kéo dài đàm phán với Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại căn cứ Elmendorf-Richardson ở Alaska, ngày 15/8/2025 (Ảnh: AP)

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại căn cứ Elmendorf-Richardson ở Alaska, ngày 15/8/2025 (Ảnh: AP)

Theo hãng AP, lãnh đạo Cơ quan tình báo đối ngoại Estonia, ông Kaupo Rosin, nhận định Tổng thống Nga Vladimir Putin không có ý định chấm dứt cuộc xung đột kéo dài gần 4 năm tại Ukraine và tin rằng có thể “qua mặt” Mỹ trong các cuộc đàm phán nhằm tìm kiếm giải pháp hòa bình.

Phát biểu trong buổi họp trực tuyến với báo chí trước khi Estonia công bố báo cáo an ninh thường niên, ông Rosin cho biết Moscow đang cố tình kéo dài các cuộc trao đổi với Washington và không có dấu hiệu hợp tác thực chất. Theo đánh giá từ tình báo Estonia, giới chức Nga vẫn coi Mỹ là “đối thủ chính”.

Báo cáo an ninh của Estonia nhận định Nga khó có khả năng tấn công NATO trong năm nay hoặc năm tới, song Moscow vẫn là mối đe dọa khi tiếp tục tăng cường năng lực quân sự. Dù các quan chức Nga công khai khẳng định mong muốn đạt được một thỏa thuận thông qua đàm phán, họ gần như không sẵn sàng nhượng bộ và kiên quyết yêu cầu các điều kiện của mình phải được đáp ứng.

Tình báo châu Âu: Tổng thống Putin không thực sự muốn chấm dứt chiến sự tại Ukraine- Ảnh 1.

Tổng thống Nga Vladimir Putin dự cuộc họp với Thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin tại Điện Kremlin, Moscow, ngày 9/2/2026 (Ảnh: AP)

Trong khi đó, các cuộc đàm phán do Mỹ làm trung gian giữa đại diện Nga và Ukraine thời gian gần đây được mô tả là mang tính xây dựng, nhưng chưa ghi nhận tiến triển đáng kể về những vấn đề cốt lõi. Ông Rosin cho rằng Tổng thống Putin vẫn tin Nga có thể giành thắng lợi quân sự tại Ukraine vào một thời điểm nào đó.

Phản hồi nhận định từ phía Estonia, một quan chức Nhà Trắng cho biết các nhà đàm phán của Mỹ đã đạt được “những bước tiến lớn” trong nỗ lực chấm dứt xung đột. Quan chức này dẫn lại thỏa thuận gần đây tại Abu Dhabi giữa Mỹ, Ukraine và Nga về việc trao trả hơn 300 tù binh, coi đây là dấu hiệu cho thấy tiến trình hòa bình đang có chuyển động.

Trong bối cảnh đó, Tổng thống Donald Trump được cho là muốn thúc đẩy nhanh hơn các nỗ lực hòa bình. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Washington đã đưa ra thời hạn đến tháng 6 để Nga và Ukraine đạt được một thỏa thuận, dù trước đó nhiều mốc thời gian tương tự đã không mang lại kết quả rõ rệt.

Tình báo châu Âu: Tổng thống Putin không thực sự muốn chấm dứt chiến sự tại Ukraine- Ảnh 2.

Người dân xếp hàng nhận bữa ăn miễn phí tại Kiev sau các đợt không kích của Nga khiến nhiều khu vực mất điện, nguồn sưởi ấm và nước sinh hoạt, ngày 8/2/2026 (Ảnh: AP)

Tuy nhiên, các đợt không kích và tấn công bằng máy bay không người lái của Nga nhằm vào Ukraine vẫn tiếp diễn. Giới chức địa phương cho biết nhiều dân thường, trong đó có trẻ em, đã thiệt mạng và bị thương trong các cuộc tấn công mới nhất.

Theo ông Rosin, từ góc độ tình báo, chưa rõ vì sao một số quan chức Mỹ tin rằng Tổng thống Putin thực sự muốn hòa bình. Chuyên gia Nga Fiona Hill, cựu cố vấn của ông Trump, cho rằng cả Tổng thống Mỹ và Tổng thống Nga đều đang bám vào “phiên bản sự thật” có lợi cho mình, trong đó ông Putin được xem là người chiến thắng, còn ông Trump là nhà đàm phán mang lại hòa bình.

Tin liên quan

Ngoại trưởng Ukraine: “Chỉ Tổng thống Trump có thể chấm dứt xung đột”

Ngoại trưởng Ukraine: “Chỉ Tổng thống Trump có thể chấm dứt xung đột”

VTV.vn - Ngoại trưởng Ukraine cho rằng chỉ Tổng thống Mỹ Donald Trump mới có thể thúc đẩy thỏa thuận hòa bình, kêu gọi tăng tốc đàm phán với Nga.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.