112 quốc gia và vùng lãnh thổ xác nhận tham dự Đại lễ Vesak 2019

Truyền hình Thông tấn-Thứ hai, ngày 06/05/2019 20:05 GMT+7

VTV.vn - Hiện đã có 1.650 đại biểu thuộc 570 đoàn quốc tế từ 112 quốc gia, vùng lãnh thổ xác nhận tham dự Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc - Vesak 2019.

Chiều 6/5, tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo Tam Chúc, tỉnh Hà Nam đã tổ chức họp báo Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc lần thứ 16 với chủ đề: Cách tiếp cận của Phật giáo về sự lãnh đạo toàn cầu và trách nhiệm cùng chia sẻ vì xã hội bền vững.

Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc Vesak 2019 lần thứ 3 tại Việt Nam do Giáo hội Phật giáo Việt Nam đăng cai chủ trì, với sự phối hợp tổ chức của Ủy ban Tổ chức Quốc tế Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc. 

Hiện đã có 1.650 đại biểu thuộc 570 đoàn quốc tế từ 112 quốc gia vùng lãnh thổ xác nhận tham dự đại lễ. 5 chủ đề diễn đàn xoay quanh chủ đề chính bao gồm: Sự lãnh đạo có trách nhiệm vì xã hội bền vững, cách tiếp cận của Phật giáo về gia đình hòa hợp, cách tiếp cận của Phật giáo về giáo dục, Phật giáo và cách mạng công nghiệp 4.0, cách tiếp cận của Phật giáo về tiêu thụ có trách nhiệm.

Đại diện Ban tổ chức cho biết, mọi công tác của đại lễ gần hoàn tất; công tác lễ tân, hậu cần, đón tiếp lãnh đạo cấp cao các nước sẽ được các bộ, ngành tổ chức tại Hà Nội, Hà Nam.

Thủ tướng kiểm tra công tác chuẩn bị Đại lễ Vesak LHQ 2019 Thủ tướng kiểm tra công tác chuẩn bị Đại lễ Vesak LHQ 2019

VTV.vn - Trước thời điểm Việt Nam đăng cai Vesak LHQ 2019, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới kiểm tra công tác chuẩn bị tại TT Văn hóa Phật giáo Tam Chúc ở Kim Bảng, Hà Nam.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước