138 điều dưỡng, hộ lý Việt Nam sang Nhật Bản làm việc

Quý Thông-Thứ sáu, ngày 06/06/2014 06:56 GMT+7

Các điều dưỡng, hộ lý khóa đầu tiên lên đường sang Nhật Bản (Ảnh: CAND Online)

Tối qua (5/6), 138 ứng viên điều dưỡng, hộ lý Việt Nam đã xuất cảnh sang Nhật Bản.

Đây là các ứng viên đầu tiên đủ tiêu chuẩn sang làm việc tại Nhật thuộc Chương trình đưa ứng viên điều dưỡng, hộ lý Việt Nam đi làm việc ở Nhật Bản theo Hiệp định đối tác kinh tế Việt Nam - Nhật Bản ký kết năm 2012.

138 ứng viên điều dưỡng và hộ lý Việt Nam sẽ sang Nhật Bản vừa học vừa làm với thời gian 3-4 năm. Trong thời gian đó, họ sẽ được thi chứng chỉ quốc gia Nhật Bản và nếu đỗ sẽ được phép ở lại làm việc tại Nhật Bản dài hạn.

Hiện nay, nhu cầu tiếp nhận lao động nước ngoài của Nhật Bản rất lớn. Trong số 40.000 người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Nhật Bản có khoảng 20.000 thực tập sinh và lao động đang làm việc trong các ngành nghề với mức thu nhập khá hấp dẫn.

Nhật Bản được đánh giá là thị trường tiềm năng rất lớn dành cho thực tập sinh Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước