15.523 phạm nhân được đặc xá

Trung Kiên-Thứ năm, ngày 29/08/2013 15:05 GMT+7

 15.523 phạm nhân trong cả nước sẽ được đặc xá nhân dịp Quốc khánh 2/9. Quyết định này của Chủ tịch nước vừa được công bố sáng nay (29/8).

Trong số 15.523 được đặc xá trong đợt này có1.842 nữ, trong đó đặc xá tha tù trước thời hạn cho 15.446 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù, 72 người đang được hoãn chấp hành án phạt tù, 5 người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù.Điều này thể hiện truyền thống nhân ái, bao dung của dân tộc Việt Nam, thể hiện chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước Việt Nam đối với người phạm tội bị kết án phạt tù đã thực sự cải tạo tiến bộ.

‘ 15.523 phạm nhân nhân dịp kỷ niệm 68 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9. (Ảnh: Thanh niên)

Theo Thượng tướng Lê Quý Vương - Thứ trưởng Bộ Công an - Ủy viên thường trực Hội đồng tư vấn đặc xá Trung ương sẽ có 4 phạm nhân phạm tội xâm phạm an ninh quốc gia cùng được hưởng đặc xá lần này. Có 16 người nước ngoài thuộc 6 quốc gia và vùng lãnh thổ, nhiều nhất là người Trung Quốc cũng được hưởng đặc xá trong đợt này.

Theo kế hoạch, bắt đầu từ sáng mai (30/8), những phạm nhân được đặc xá sẽ bắt đầu được ra tù, nhằm bảm bảo cho tất cả các phạm nhân được đặc xá tha tù trước thời hạn trong đợt này sẽ được đoàn tụ với gia đình trong dịp Quốc khánh.

Cũng theo ông Lê Quý Vương, qua tiến hành điều tra khảo sát sơ bộ từ các đợt đặc xá năm 2009 và năm 2011, tỷ lệ tái phạm là 0,83 %. Đây là con số rất nhỏ.

Cũng như các đợt được đặc xá trong nhiều năm qua, quá trình xét đặc xá trước đó được tiến hành công khai, dân chủ đảm bảo công bằng đúng đối tượng và đúng điều kiện quy định.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước