2014: Việt Nam sẽ đăng cai Đại lễ Vesak

Ngọc Hà-Chủ nhật, ngày 24/11/2013 21:12 GMT+7

 Với chủ đề Phật giáo góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ của Liên Hợp Quốc, Đại lễ Vesak 2014 do Việt Nam đăng cai sẽ diễn ra trong 5 ngày từ 7 – 11/5/2014 tại chùa Bái Đính, tỉnh Ninh Bình.

Đây là lần thứ 2 Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc được tổ chức tại Việt Nam, lần đầu tiên diễn ra vào năm 2008. Theo giáo hội Phật giáo Việt Nam, dự kiến sẽ có khoảng 10.000 người tham dự đại lễ này bao gồm 1.500 các chức sắc Phật giáo đến từ gần 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

‘ Chùa Bái Đính, tỉnh Ninh Bình sẽ là nơi diễn ra Đại lễ Vesak 2014. (Ảnh: Internet)

Phiên họp trù bị đầu tiên về Đại lễ Vesak 2014 diễn ra trong hai ngày 23/11 – 24/11 tại Hà Nội với sự tham dự của hơn 70 đại biểu trong và ngoài nước đến từ Ấn Độ, Thái Lan, Trung Quốc, Hoa Kỳ, Pháp, Hàn Quốc, Campuchia và Malaysia, Hội nghị đã thống nhất nhiều nội dung quan trọng để chuẩn bị cho đại lễ Vesak 2014.

Kể từ khi được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua vào năm 1999, mỗi năm cứ đến tháng trăng tròn Vesak (tức tháng 4 Âm lịch hàng năm) Đại lễ Tam hợp gồm ngày Đản sinh, ngay Phật thành đạo và ngày Phật nhập niết bàn được tổ chức trọng thể tại những nơi có dấu ấn của Phật giáo. Các ngày lễ Phật giáo được tổ chức nhằm truyền bá thông điệp từ bi, hòa bình, bất bạo động của đức Phật trên khắp thế giới.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước