6.400 người bị đuối nước mỗi năm ở Việt Nam

Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn-Thứ sáu, ngày 28/11/2014 06:42 GMT+7

Ảnh minh họa.

Đó là con số nằm trong báo cáo toàn cầu mới nhất của Tổ chức Y tế thế giới về đuối nước vừa công bố tại Hà Nội.

Tại nước ta, đuối nước là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở trẻ em từ 5 đến 14 tuổi. Nam giới có khả năng bị đuối nước cao gấp hai lần nữ giới. Trẻ em nông thôn có nguy cơ cao hơn.

Theo Tổ chức Y tế thế giới, những cộng đồng địa phương ở Việt Nam cần thực hiện ngay các biện pháp đơn giản để dự phòng đuối nước như: dựng rào chắn vào khu vực có nước sâu, dạy trẻ kỹ năng bơi cơ bản, đào tạo về khả năng sơ cứu và hồi sức.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trênTV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước