Đồng Tháp: Đã có 40 ca tử vong do đuối nước

Ngọc Tú -Thứ năm, ngày 24/10/2013 11:08 GMT+7

 Trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, nhiều vụ trẻ em chết đuối đang là vấn đề nhức nhối và lo sợ của nhiều người dân. Tính từ đầu năm 2013 đến nay, số trường hợp tử vong do chết đuối đã tăng lên 40 người.

Theo xác minh của cơ quan điều tra công an TP Cao Lãnh, ngày 21/10, do gia đình bất cẩn để cháu bé 3 tuổi ngã xuống sông Rạch Chanh gần nhà. Khi gia đình phát hiện và đưa đi cấp cứu cháu bé đã tử vong. Trường hợp chết đuối khác mới xảy gần đây tại huyện Lấp Vò đã làm 2 cháu bé 3 tuổi tử vong. Các vụ việc đều có chung nguyên nhân là do bất cẩn của gia đình.

‘ Gia đình, nhà trường và xã hội cần nâng cao ý thức phòng chống đuối nước ở trẻ em. (Ảnh: CAND)

Thống kê của Sở LĐ-TB&XH tỉnh Đồng Tháp, tính cả trường hợp tử vong mới nhất, từ đầu năm 2013 đến nay, toàn tỉnh đã có 40 ca tử vong do chết đuối. Đây là con số nhức nhối không chỉ đối với các gia đình có người bị nạn mà còn là vấn đề cần quan tâm của cộng đồng xã hội. Tỉnh Đồng Tháp cũng đã có văn bản yêu cầu các ngành, địa phương tăng cường thực hiện biện phòng chống đuối nước, nhất là trong giai đoạn cao điểm mùa lũ hiện nay.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước