ADB: Tăng trưởng kinh tế châu Á chậm lại

Nguyệt Hà-Thứ năm, ngày 15/09/2011 16:00 GMT+7

Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) vừa đưa ra báo cáo, dự báo tăng trưởng trong năm 2011 và 2012 của các nền kinh tế đang phát triển ở châu Á sẽ chậm hơn dự kiến.

Nghiên cứu của ADB cho thấy, các nền kinh tế trong khu vực sẽ tăng trưởng 7,5% trong năm 2011, giảm so với mức dự kiến 7,8% đưa ra hồi tháng Tư; và duy trì ở mức 7,5% vào năm 2012.

Theo ADB, lượng cầu giảm tại Mỹ và châu Âu tiếp tục phủ bóng đen lên toàn khu vực khi xuất khẩu, vốn là động lực tăng trưởng các nền kinh tế châu Á, kể cả Trung Quốc, sẽ thực sự sụt giảm. Mặc dù vậy, tăng trưởng xuất khẩu của một số nền kinh tế châu Á vào Trung Quốc cao hơn so với sang các nước khác.
Ngoài ra, ADB cũng cảnh báo, giá cả leo thang sẽ là một mối đe dọa, với tỷ lệ lạm phát tại các nền kinh tế đang phát triển của châu Á dự kiến đạt mức trung bình 5,8% trong năm 2011. ADB cho rằng, con số này có thể giảm xuống còn 4,6% vào năm 2012, song các Ngân hàng trung ương sẽ vẫn cần theo dõi sát và khi cần, nên có hành động đối phó.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước