Bắc Giang tắc đường vì vải

TCKD-Thứ năm, ngày 19/06/2014 12:24 GMT+7

Ảnh: Vnexpress

Theo thông tin mới nhận, hiện Quốc lộ 31 trục đường chính chạy qua trung tâm chợ vải Lục Ngạn (Bắc Giang) đang xảy ra tắc nghẽn kéo dài vì xe tải, xe thồ chở vải quá đông kéo theo sự giảm sút về giá.

Tình trạng ùn tắc không chỉ diễn ra tại xã Phụng Sơn, nơi có vựa vải lớn nhất mà còn tại nhiều điểm tập trung thu mua khác của huyện Lục Ngạn như thị trấn Chũ, ngã ba Kép.

Hiện vải đang vào mùa, lượng phương tiện vận chuyển đã vượt quá khả năng của Quốc lộ 31. Xe tải từ khắp các tỉnh đổ về đây thu mua vải trong đó có cả xe container đến từ các tỉnh miền trong như Bình Định, Phú Yên, Quảng Nam. Một lượng lớn vải được xuất đi Trung Quốc. Tại các điểm ùn ứ thậm chí giá vải giảm xuống chỉ còn 7.000-8.000 đồng/kg.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước