Bão cát hoành hành tại Trung Quốc

Lan Anh-Thứ hai, ngày 12/03/2012 08:00 GMT+7

Hôm qua (11/3), một đợt gió lốc dữ dội đã tràn qua miền bắc Trung Quốc gây ra hiện tượng giảm nhiệt đột ngột tại Bắc Kinh và các trận bão cát tại khu vực tự trị Nội Mông.

Tại thủ đô Bắc Kinh, các cơn gió với vận tốc lên tới 29 km/h đã khiến nhiệt độ giảm xuống dưới mức -4 độ C. Theo dự báo, cường độ các cơn gió sẽ giảm dần vào cuối ngày hôm nay và nhiệt độ sẽ quay trở lại mức khoảng 5 độ C.
Tại vùng Nội Mông, các cơn gió mạnh đã gây ra các trận bão cát với vận tốc gió lên tới 36km/h, khiến quang cảnh trở nên mù mịt và tầm nhìn bị giảm sút nghiêm trọng.
Những năm gần đây, những đợt gió lốc dữ dội liên tục xảy ra tại miền Bắc Trung Quốc vào thời điểm tháng 3, tháng 4 hàng năm, gây tác hại nghiêm trọng tới đời sống sinh hoạt và sức khỏe con người. Hồi tháng 4/2010, một đợt gió lốc mạnh nhất trong vòng 10 năm tại Trung Quốc đã làm nhiều người chết và hàng ngàn ha hoa màu bị mất trắng.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước