Báo cháy giả gây tốn kém dịp cận Tết

Kim Hải-Thứ năm, ngày 23/01/2014 10:44 GMT+7

Người dân cần biết cách nhận định tình hình khi nghi ngờ xảy ra cháy. (Ảnh: VTV Online)

Cơ quan cảnh sát PCCC đã không ít lần nhận được tin báo cháy sai (báo cháy giả). Báo cháy sai gây nhiều tốn kém, thiệt hại, nhất là trong thời điểm cận kề Tết.

Mới đây, lực lượng cảnh sát PCCC nhận được tin báo xảy ra cháy ở tầng 6, khu chung cư ở Trung Hòa, Nhân Chính, Hà Nội. Hai xe cứu hóa được điều động từ trường Đại học Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy gần đó tức tốc đến ngay. Bà con khu dân cư náo loạn chạy ra xem. Nhưng khi đến nơi, lửa không thấy, khói không có, người báo cháy cũng không thấy đâu. Một cảnh sát được cử lên kiểm tra hiện trường nhưng không tìm thấy chỗ nào có cháy.

Phóng viên VTV có cuộc trao đổi với Thiếu tá Nguyễn Trung Hiếu, Phó Trưởng phòng hướng dẫn phòng cháy, Sở Cảnh sát PCCC Hà Nội để tìm hiểu về tình trạng báo cháy giả, tư vấn cho người dân nhận định được tình hình khi nghi ngờ xảy ra cháy…

Mời qúy vị theo dõi VIDEO chi tiết:

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước