Bão số 10 gây thiệt hại khoảng 11.000 tỷ đồng

TS-Chủ nhật, ngày 06/10/2013 16:00 GMT+7

 Thống kê sơ bộ từ các địa phương cho thấy, bão số 10 đã gây thiệt hại nặng về sản xuất và cơ sở hạ tầng gần 11.000 tỷ đồng tại các tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Nghệ An và Thừa Thiên Huế.

Trong đó, tỉnh Quảng Bình bị thiệt hại nặng nhất (hơn 8.000 tỷ đồng), tỉnh Nghệ An 1.300 tỷ đồng, Hà Tĩnh 1.169 tỷ đồng, Thừa Thiên Huế hơn 300 tỷ đồng, Thanh Hóa gần 140 tỷ đồng.

‘ Bão số 10 gây thiệt hại nghiêm trọng cho các tỉnh miền Trung. (Ảnh VNE)

Một số tỉnh như Quảng Trị, Quảng Nam, Quảng Ngãi cũng bị thiệt hại nhưng chưa có số thống kê cuối cùng. Tính đến ngày 5-10, bão số 10 đã làm 14 người chết, 2 người mất tích, 225 người bị thương. Trong ngày 5-10, các tỉnh miền Trung tiếp tục khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định đời sống người dân.

Theo Cơ quan Khí tượng thủy văn TƯ, lũ trên các sông ở Quảng Ngãi và Bình Định lên chậm, dao động từ báo động 1 đến báo động 2; các sông từ Nghệ An đến Quảng Nam, Phú Yên và khu vực Tây Nguyên đang xuống chậm, dưới báo động 1 và dưới báo động 2, các địa phương nằm trong các khu vực trên tiếp tục theo dõi tình hình lũ lụt để đề phòng các tình huống xảy ra.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước