Bệnh sởi vẫn diễn biến phức tạp

Kim Xuân-Chủ nhật, ngày 20/04/2014 20:14 GMT+7

Trong ngày hôm nay (20/4), cả nước ghi nhận thêm 70 trường hợp mới mắc sởi trong tổng số 235 trường hợp sốt phát ban dạng sởi tại 25 tỉnh, thành phố.

Theo Tổ chức y tế Thế giới, bệnh sởi là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong cho trẻ em, mỗi giờ trôi qua trên toàn cầu có 14 trẻ tử vong do sởi. Từ cuối năm 2013 đến nay, trên thế giới đã ghi nhận trên 180.000 trường hợp mắc sởi. Khu vực Tây Thái Bình Dương ghi nhận số mắc cao gấp 3 lần so với năm 2012, đặc biệt tại tăng cao tại các nước như: Trung Quốc, Nhật Bản, Philipines và Myanmar, Lào.... Dịch sởi ở Việt Nam năm nay cũng nằm trong chu kỳ và có cùng chủng virus với thế giới.

Theo số liệu của Bộ Y tế từ đầu năm 2014 đến nay, cả nước ghi nhận trên 3.400 trường hợp mắc sởi trong tổng số trên 9.200 trường hợp sốt phát ban dạng sởi tại 61/63 tỉnh thành phố, trong đó có 25 trường hợp tử vong do sởi trong số 116 trường hợp nặng xin về và tử vong có liên quan đến sởi. Trong ngày hôm nay (20/4), cả nước ghi nhận thêm 70 trường hợp mới mắc sởi trong tổng số 235 trường hợp sốt phát ban dạng sởi tại 25 tỉnh, thành phố. Trong ngày không ghi nhận trường hợp tử vong do sởi. Đã có 12 tỉnh, thành phố trên 21 ngày qua không ghi nhận bệnh nhân mắc sởi.

Chỉ tính riêng tại bệnh viện Nhi Trung ương đã có 109 trường hợp tử vong do sởi và liên quan đến sởi. Trong đó có rất nhiều trường hợp bị lây chéo các bệnh khác hoặc lây chéo sởi. Tại Bệnh viện Nhi Trung ương vẫn còn tình trạng lây nhiễm chéo. Ngày 19/4, bệnh viện này chỉ có 3 ca mắc sởi mới nhập viện, nhưng có đến 10 trẻ đang điều trị bệnh ở khoa khác nhưng bị mắc sởi. Con số này vào hai ngày trước đó thậm chí còn cao hơn (ngày 18/4 có 3 ca sởi mới nhưng có đến 39 trẻ bị sởi từ khoa khác chuyển đến).



Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước