Bình Thuận xóa bỏ hoàn toàn nạn nuôi gấu trang trại

P.V-Thứ tư, ngày 26/03/2014 14:18 GMT+7

Các bác sỹ tiến hành việc gây mê và thực hiện kiểm tra sức khỏe cho gấu (Ảnh: ANTĐ)

Sáng 25/3, cá thể gấu nuôi nhốt cuối cùng của tỉnh Bình Thuận đã được giao nộp cho Chi Cục kiểm lâm tỉnh để đưa về Trung Tâm Cứu hộ gấu Việt Nam của Tổ chức Động vật châu Á, tại Vườn quốc gia Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc.

Theo đó, Bình Thuận là địa phương thứ hai trên cả nước, sau Huế đã chính thức xóa bỏ hoàn toàn nạn nuôi gấu trang trại.

Cá thể gấu nặng 150kg được gia đình ông Nguyễn Hồng Việt trú tại TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận nuôi nhốt trong suốt 14 năm. Để đảm bảo quá trình bàn giao và vận chuyển cá thể gấu này an toàn, tập thể các bác sỹ của Tổ chức Động vật châu Á đã tiến hành việc gây mê và thực hiện kiểm tra sức khỏe cho gấu.

Theo dự tính, cá thể gấu sẽ được đưa về Vườn quốc gia Tam Đảo vào chiều ngày 28/3. Trung tâm Cứu hộ gấu Việt Nam là đơn vị cứu hộ có năng lực và chuyên môn cao nhất hoạt động trong lĩnh vực này tại Việt Nam. Tại đây, hiện có 110 cá thể gấu đang được nuôi dưỡng và chăm sóc trong các khu bán hoang dã.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước