Bộ Y tế đề xuất nới quy định “mỗi cặp vợ chồng chỉ sinh 2 con”

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 06/01/2017 22:09 GMT+7

(Ảnh minh họa: Dân trí)

VTV.vn - Các cặp vợ chồng sẽ có quyền quyết định về thời gian sinh con, khoảng cách sinh và số con.

Đây là đề xuất vừa được Bộ Y tế đề nghị đến Bộ Tư pháp để xây dựng lại quy định về dân số nhằm giải quyết tình trạng già hóa diễn ra quá nhanh tại Việt Nam.

Bộ Y tế tính toán, số lượng người cao tuổi sẽ tăng nhanh trong 20 năm tới, từ khoảng 11 người dân mới có 1 người cao tuổi vào năm 2010 lên 6 người dân có 1 người cao tuổi vào năm 2029. Theo đó, trong 18 năm tới, Việt Nam sẽ chuyển sang dân số già. Trong khi đó, hiện người dân chỉ thực hiện quy mô gia đình có 1 - 2 con theo các quy định hiện hành.

Tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên có xu hướng tăng Tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên có xu hướng tăng Khó giảm tỷ lệ chênh lệch giới tính khi sinh Khó giảm tỷ lệ chênh lệch giới tính khi sinh Dân số TP.HCM đang già hóa Dân số TP.HCM đang già hóa

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước