BP nỗ lực khống chế sự cố tràn dầu

Trần Hà-Thứ ba, ngày 13/07/2010 09:13 GMT+7

Hãng sản xuất dầu khổng lồ của Anh (BP) dự kiến sẽ bán bớt lượng tài sản (10 tỷ đồng) để tiếp tục các nỗ lực khống chế sự cố dầu tràn tại vịnh Mexico.

Đây được xem là một phần trong kế hoạch để giải quyết dứt điểm thảm họa môi trường được xem là tồi tệ nhất trong lịch sử nước Mỹ.

Trước đó, BP cho biết, bằng cách sử dụng các robot có khả năng hoạt động dưới nước sâu, nhằm thay thế chiếc nắp trên miệng giếng dầu vẫn đang phun trào trên Vịnh Mexico, các kỹ sư sẽ có thể bịt hoàn toàn lượng dầu vẫn đang phun tràn. Hiện BP đang đàm phán với công ty dầu lửa và khí đốt của Mỹ Apache để bán bớt lượng tài sản của mình.

Theo tờ Nhật báo phố Wall, số tài sản BP dự định bán sẽ bao gồm các giếng dầu của BP ngoài khơi vịnh Alaska.

Ngoài ra, các nhà phân tích cũng dự báo, BP có thể vẫn sẽ phải tiếp tục đổ thêm tiền để giải quyết sự cố tràn dầu này sau khi công ty công bố lợi nhuận của mình trong quý II vào một vài ngày tới.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước