Các địa phương đã quản lý 100% bệnh nhân và người đã từng đến Bệnh viện Bạch Mai

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 29/03/2020 19:26 GMT+7

Cầu trực tuyến tại Bệnh viện Bạch Mai về phòng chống dịch bệnh COVID-19. (Ảnh: VGP)

VTV.vn - Không có bất kể bệnh nhân nào chuyển về tuyến dưới hoặc ra viện sau khi bệnh viện Bạch Mai phát hiện bệnh nhân dương tính với Sars-CoV-2.

Đây là khẳng định của lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai tại buổi họp trực tuyến với 300 điểm cầu từ Hà Tĩnh trở ra do Bộ Y tế tổ chức chiều nay (29/3).

Điều lo lắng nhất hiện nay là số bệnh nhân, người nhà ra viện từ 10/3 đã tỏa về các địa phương. Trong số này, Hà Nội có gần 1.600 người bệnh, TP Hải Phòng có trên 500 người, Quảng Ninh có trên 820 người, Phú Thọ có trên 830 người. Hầu hết các địa phương đã cách ly, quản lý được các đối tượng này và tiến hành lấy mẫu xét nghiệm.

Tại cuộc họp, đại diện Sở Y tế Hà Nội cho biết: trong quá trình sàng lọc và xét nghiệm  đã phát hiện một trường hợp bệnh nhân đã từng nằm tại khoa thần kinh, bệnh viện Bạch Mai dương tính với Sars-CoV-2, đang sống tại huyện Hoài Đức. Bệnh nhân này đã ra viện trước khi bệnh viện phong tỏa khoa thần kinh.

Như vậy, số người mắc COVID-19 tại bệnh viện Bạch Mai đã lên đến 17 người. Trong đó, có tới 7 nhân viên tại công ty dịch vụ Trường Sinh mắc bệnh và trở thành nguồn lây tại bệnh viện Bạch Mai.

Lãnh đạo bệnh viện Bạch Mai cho biết: Đến tối nay, toàn bộ trên 7.000 mẫu xét nghiệm sẽ có kết quả xét nghiệm. Hiện, 3/4 số mẫu đã có kết quả, là mẫu của các nhân viên y tế, đều âm tính SARS-CoV-2.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước