Các trại nuôi động vật hoang dã khó tìm đầu ra

Hải Duyên-Thứ sáu, ngày 20/12/2013 08:00 GMT+7

Đây là tình trạng chung của rất nhiều cơ sở chăn nuôi động vật hoang dã tại tỉnh Bình Phước.

Do chạy theo thị trường, tình trạng nuôi nhiều loại động vật hoang dã như nhím, heo rừng đang tự phát tràn lan ở các địa phương trong tỉnh Bình Phước.

Theo thống kê, toàn tỉnh hiện có hơn 320 cơ sở được cấp giấy chứng nhận đăng ký nuôi nhốt động vật hoang dã, với hơn 10.000 cá thể.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của nhóm phóng viên VTV, hiện nay nhiều hộ nuôi nhím đang gặp khó về vấn đề đầu ra. Với số vốn ban đầu người dân bỏ ra khá cao, nhưng đến lúc xuất chuồng lại không có thương lái đến mua, nếu có mua giá lại rất thấp.

Thêm vào đó, các hộ nuôi động vật hoang dã lại gặp rủi ro khi chưa được trang bị kiến thức, kỹ thuật chăm sóc, phòng chữa bệnh. Theo các chuyên gia Thú y, động vật hoang dã dễ nuôi nhưng không hẳn là không mắc bệnh, đặc biệt là khi nuôi với số lượng lớn, đại trà cũng dễ nhiễm dịch như một số vật nuôi thông thường khác.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước