"Cấm hút thuốc nơi công cộng rất có lợi cho trẻ em"

Thời sự VTV-Thứ sáu, ngày 04/04/2014 19:47 GMT+7

Việc cấm hút thuốc lá nơi công cộng đã giúp giảm 1/10 số ca sinh non và các ca bệnh hen suyễn cấp tính ở trẻ em, chỉ trong vòng một năm kể từ khi lệnh cấm trên được áp dụng.

Đây là kết quả nghiên cứu vừa được đăng trên Tạp chí Y học uy tín của thế giới – The Lancet.

Kết quả thu được từ các cuộc khảo sát trên 2,5 triệu ca sinh nở và khoảng 250.000 số ca nhập viện do bệnh hen từ châu Âu cho tới Bắc Mỹ.

Đây là công trình nghiên cứu toàn diện đầu tiên về tác động của lệnh cấm hút thuốc lá đối với trẻ em. Kết luận này được xem là có ý nghĩa lớn, bởi nó cho thấy trẻ em mới là đối tượng chịu ảnh hưởng mạnh từ việc "hút thuốc thụ động".

Tuy nhiên, các số liệu thống kê cũng cho thấy hiện chỉ có khoảng 16% dân số dân toàn cầu được bảo vệ bởi luật cấm thuốc lá và có đến 40% số trẻ em trên thế giới thường xuyên trong tình trạng hít phải khói thuốc lá.

Theo thống kê của Tổ chức Y tế thế giới, thuốc lá là nguyên nhân gây tử vong cho 6 triệu người trên thế giới mỗi năm, 1/10 trong số đó là những người không hút thuốc mà bị hít phải khói thuốc.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước