Cấm nhập khẩu và nuôi gián đất

TCKD-Thứ bảy, ngày 15/03/2014 00:00 GMT+7

Bộ Nông nghiệp khẳng định, hiện chưa có tài liệu chính thức nào cho thấy lợi ích của gián đất và hiệu quả gây nuôi loại côn trùng này.

Dù hiện nay các gia đình Việt Nam vẫn phải tốn rất nhiều tiền để tiêu diệt gián đất và chưa có cơ sở khoa học nào khẳng định tính có lợi của gián đất và hiệu quả gây nuôi gián đất. Tuy nhiên hiện nay có nhiều cơ sở và tổ chức tại bắc Ninh đang nuôi và rao bán gián với giá 1.000 đồng/con. Bộ NN&PTNT đã chính thức có ý kiến về vấn đề này.

Bộ NN&PTNT khẳng định đây là con vật gây hại và chưa có trong danh mục được phép sản xuất, kinh doanh. Vì vậy việc nhập khẩu và gây nuôi gián đất là vi phạm pháp luật. Bộ cũng có văn bản đề nghị UBND tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về việc tự ý nhập khẩu và gây nuôi gián đất trên địa bàn, đồng thời kiểm điểm rút kinh nghiệm về trách nhiệm quản lý của các cá nhân có liên quan.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước