Cận cảnh biển miền Trung và hệ thống giám sát xả thải Formosa

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 27/11/2016 20:15 GMT+7

VTV.vn - Phóng viên Thời sự đã có những ghi nhận thực tế để trả lời câu hỏi vốn được dư luận rất quan tâm: biển Miền Trung đã thực sự an toàn?

Đã gần 7 tháng kể từ khi xảy ra sự cố môi trường biển tại 4 tỉnh miền Trung. Người dân tại đây đã và đang nhận được kinh phí từ khoản 500 triệu USD tiền bồi thường của Công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh. Vậy cuộc sống người dân miền Trung vốn phụ thuộc chính vào đánh bắt thủy hải sản và các nghề liên quan tới biển vào thời điểm này như thế nào và môi trường biển hiện nay đã thực sự an toàn hay chưa?

Theo ghi nhận của phóng viên Thời sự, đến cuối tháng 10, các hạng mục công trình xử lý nước thải, khí thải phục vụ lò cao số 1 của Formosa đã cơ bản hoàn thành, đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật về nước thải, khí thải và quản lý chất thải rắn, chất thải nguy hại. Formosa đã hoàn thành 9 hệ thống xử lý nước thải cục bộ và 3 trạm xử lý nước thải trước khi xả thải ra môi trường. Còn trước đó, nước thải sinh hoạt và sinh hóa chỉ được xử lý sơ bộ tại trạm, sau đó được chuyển về trung tâm xử lý nước thải công nghiệp rồi thải ra biển.

Trước Quốc hội sáng 16/11, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà một lần nữa khẳng định "biển miền Trung đã an toàn". Đây là lần khẳng định thứ 2 của Bộ trưởng trước những nghi ngại rằng biển miền Trung đã thực sự an toàn hay chưa.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước