Cảnh báo thời tiết nguy hiểm trên Biển Đông

CBS-Chủ nhật, ngày 16/06/2013 08:24 GMT+7

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, vùng áp thấp trên khu vực Bắc Biển Đông có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới gây mưa giông mạnh.

Theo đó, các tàu thuyền ở Biển Đông cần đề phòng thời tiết nguy hiểm, không ngoại trừ khả năng có cả sấm sét và lốc xoáy. Hoàn lưu vùng áp thấp gây thời tiết xấu, mưa giông mạnh kèm theo lốc xoáy và gió giật mạnh trên khắp khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa.

‘ Các phương tiện tàu thuyền trên biển cần đề cao cảnh giác với thời tiết xấu. (Ảnh minh họa)

Các vùng biển phía Nam, dù không chịu ảnh hưởng trực tiếp của vùng áp thấp nhưng gió Tây Nam có cường độ mạnh lên nên các vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang, vịnh Thái Lan, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa rào và giông lốc xuất hiện ở nhiều nơi.

Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng biển cao 3m, biển động.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước