Cảnh giác trước hành vi truyền đạo trái phép

Đặng Công (VTV9)-Thứ ba, ngày 24/04/2018 18:50 GMT+7

VTV.vn - Những ngày qua, các địa phương khu vực ĐBSCL liên tục phát đi thông báo yêu cầu người dân cảnh giác trước nhóm người tự xưng là thành viên của Hội Thánh Đức Chúa Trời.

Đây là 4 phụ nữ tự xưng là người của Hội Thánh Đức Chúa Trời. Ngày 19/4 vừa qua, những người tự xưng là người của Hội Thánh Đức Chúa Trời xuất hiện ở khu dân cư thuộc phường 8, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long, tiếp cận người dân để truyền đạo và lôi kéo tham gia hội.

Theo Công an thành phố Vĩnh Long, 2 trong số 4 phụ nữ tự xưng là người của Hội Thánh Đức Chúa Trời có hộ khẩu ở TP.HCM. Sau khi làm việc, lực lượng công an đã yêu cầu 2 người này cam kết không được truyền đạo trái phép.

Ngoài Vĩnh Long, mới đây, Công an thành phố Cần Thơ cũng phát hiện 5 đối tượng tự xưng là người của Hội Thánh Đức Chúa Trời với phương thức hoạt động khá kỳ lạ.

Gia đình ly tán vì con theo tà đạo Gia đình ly tán vì con theo tà đạo

VTV.vn - Anh Nguyễn Văn Tạo mắt đỏ hoe, lao lên Hà Nội tìm con gái trong vô vọng khi biết con theo cái gọi là Hội Thánh Đức Chúa Trời.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước