Cập nhật sáng 6/3: COVID-19 “hoành hành” ở châu Âu và Mỹ

PV-Thứ sáu, ngày 06/03/2020 11:03 GMT+7

VTV.vn - Mỹ và các nước châu Âu tiếp tục ghi nhận diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trong ngày 5/3 khi phát hiện hàng loạt ca nhiễm SARS-CoV-2 mới và số người tử vong tăng lên.

Giới chức y tế Mỹ ngày 5/3 đã thông báo về 20 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 tại hạt King, bang Washington, nâng tổng số ca nhiễm COVID-19 tại hạt này lên 51 người, tại bang Washington lên 70 ca. Cho tới nay đã có 10 ca tử vong do virus SARS-CoV-2 ở hạt King.

Cùng ngày, hạt Haris của bang Texas xác nhận 2 ca mắc COVID-19 đầu tiên có thể đã nhiễm virus SARS-CoV-2 từ hoạt động du lịch trước đó.

Giới chức các bang Nevada, New Jersey, Tennessee cũng thông báo đã có những trường hợp mới nhiễm SARS-CoV-2 trong 24 giờ qua, nâng tổng số người bị nhiễm ở Mỹ lên tới ít nhất 162 người.

Bang New York, miền Đông nước Mỹ thông báo, số người có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 ở tiểu bang này đã tăng gấp đôi lên 22 trường hợp sau khi công tác xét nghiệm được tăng cường.

Trước đó, bang California đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp bang sau khi có bệnh nhân COVID-19 tử vong, nâng tổng số ca tử vong tại bang này lên 11 người.

Hiện 1 tàu du lịch trở về từ Hawaii có liên quan tới ca tử vong trên đang bị cách ly ngoài khơi sau khi gần 20 hành khách và thành viên thủy thủ đoàn có những triệu chứng của bệnh COVID-19.

Tại Seattle, khu vực đang có dịch lây lan mạnh nhất, các quan chức địa phương cho biết đã cho đóng cửa 1 trường học công với 20.000 học sinh trong 2 tuần.

Tính đến hết ngày 5/3, đã có 18 bang tại Mỹ xác nhận có các ca nhiễm SARS-CoV-2.

Cùng ngày, Thượng viện Mỹ đã nhanh chóng thông qua gói ngân sách hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19 trị giá 8,3 tỷ USD được Hạ viện thông qua trước đó. Gói ngân sách này được thông qua với sự đồng thuận của hầu hết thượng nghị sĩ thuộc cả đảng Dân chủ và Cộng hòa, với 91 phiếu thuận và 1 phiếu chống.

Theo đó, khoản ngân sách này sẽ bao gồm 2,2 tỷ USD dành cho các cơ quan y tế của địa phương, tiểu bang và liên bang nhằm đối với với dịch COVID-19.

Số tiền trên cũng được sử dụng để hỗ trợ việc thử nghiệm, kiểm soát lây nhiễm và tìm ra những trường hợp có tiếp xúc với những người bị nhiễm SARS-CoV-2. Gói ngân sách này sẽ được gửi tới Tổng thống Donald Trump ký phê duyệt.

* Trưởng văn phòng y tế vùng England, ông Chris Whitty, ngày 5/3 đã xác nhận ca tử vong đầu tiên do COVID-19 tại Vương quốc Anh là một bệnh nhân lớn tuổi, được điều trị ở Bệnh viện Hoàng gia Berkshire với nhiều vấn đề về sức khỏe.

Cùng ngày, một người phát ngôn Thủ tướng Anh Boris Johnson cho biết, các quan chức nước này sẽ đẩy mạnh công tác chuẩn bị cho giai đoạn bùng phát mới của dịch COVID-19, mà theo dự đoán sẽ lây lan "nghiêm trọng".

Theo Bộ Y tế Anh, tổng số ca nhiễm SARS-CoV-2 được xác nhận ở nước này tính tới chiều 5/3 đã lên tới 115 trường hợp, tăng 30 ca so với 1 ngày trước đó.

Ngành y tế Anh cho biết họ đang áp dụng cách điều trị cho 45 trường hợp nhiễm COVID-19 mức độ nhẹ ngay tại nhà riêng, thay vì tại bệnh viện.

* Giám đốc cơ quan y tế Pháp Jerome Salomon cho biết, đã có thêm 3 người ở nước này thiệt mạng trong ngày 5/3 do SARS-CoV-2, nâng tổng số ca tử vong lên 7 trường hợp, trong khi số ca nhiễm bệnh được xác nhận đã tăng thêm 138 người lên 423 bệnh nhân.

Ngoài ra, hiện có 23 bệnh nhân đang ở trong tình trạng nguy kịch.

* Giới chức y tế Áo ghi nhận thêm 13 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2, nâng tổng số ca nhiễm bệnh ở nước này lên 42 trường hợp.

* Cơ quan Y tế Công cộng Thụy Điển xác nhận thêm 30 ca có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 trong ngày 5/3, nâng tổng số bệnh nhân nhiễm COVID-19 ở quốc gia Bắc Âu này lên 94 trường hợp.

Số ca nhiễm SARS-CoV-2 ở Thụy Điển đã được xác nhận trên toàn quốc. Phần lớn bệnh nhân đang được điều trị ở thủ đô Stockholm, nơi có 59 ca dương tính với SARS-CoV-2.

* Viện Y tế và Phúc lợi Quốc gia Phần Lan (THL) tuyên bố đã phát hiện thêm 5 ca nhiễm SARS-CoV-2, nâng tổng số bệnh nhân ở quốc gia Bắc Âu này lên 12 trường hợp.

* Cơ quan y tế Ireland thông báo về trường hợp lây nhiễm SARS-CoV-2 đầu tiên trong cộng đồng, không liên quan đến hoạt động du lịch tới khu vực chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 ở Italy. Tổng số bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2 ở nước này hiện là 13 người.

* Ủy ban Y tế Estonia đã xác nhận ca nhiễm SARS-CoV-2 thứ 3 ở quốc gia này.

* Hungary ngày xác nhận ca thứ 3 nhiễm SARS-CoV-2 sau khi người này, mang quốc tịch Hungary, trở về từ Milan, Italy hôm 29/2.

Chính phủ Hungary cũng cho biết, một nhóm gồm 15 du khách Nhật Bản đã được đưa từ khu buôn bán sầm uất ở thủ đô Budapest về một bệnh viện đặc biệt và sẽ được xét nghiệm SARS-CoV-2 do những người này xuất hiện triệu chứng ho, song vẫn ở trong tình trạng sức khỏe tốt.

Trước đó, hôm 3/3, Hungary đã ghi nhận 2 trường hợp đầu tiên nhiễm SARS-CoV-2 ở nước này là các sinh viên đến từ Iran.

* Cơ quan phụ trách công tác xã hội ở thủ đô Madrid, Tây Ban Nha cho biết, 10 người sinh sống tại một viện dưỡng lão và một nhân viên y tế ở thành phố này đã có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Các xét nghiệm sẽ được tiến hành với những người còn lại ở trại cứu tế La Paz. Các biện pháp phòng ngừa, như thiết lập khu vực cách ly và ngăn chặn những người có triệu chứng xuất hiện ở những nơi công cộng, sẽ được triển khai trong toàn hệ thống viện dưỡng lão của thành phố.

Theo Bộ Y tế Tây Ban Nha, Madrid đã trở thành một ổ dịch COVID-19 với 90 ca nhiễm bệnh trong tổng số 234 trường hợp trên cả nước. Đến nay, quốc gia Nam Âu này đã ghi nhận 3 ca tử vong vì căn bệnh này.

* Cơ quan Bảo vệ Dân sự Italy cho biết, tính tới 19h (giờ địa phương) ngày 5/3, tổng số ca dương tính với SARS-CoV-2 tại nước này là 3.296 trường hợp, tăng 590 người so với ngày 4/3, số bệnh nhân tử vong là 148 người, tăng 41 trường hợp.

Cập nhật sáng 6/3: COVID-19 “hoành hành” ở châu Âu và Mỹ - Ảnh 1.
Cập nhật sáng 6/3: COVID-19 “hoành hành” ở châu Âu và Mỹ - Ảnh 2.

Tính đến 7h ngày 6/3, Việt Nam chưa phát hiện thêm ca nhiễm SARS-CoV-2 mới nào. Theo ghi nhận của WHO, thế giới hiện có 98.101 người dương tính với SARS-CoV-2 trong đó đã có 3.386 người thiệt mạng. Riêng tại Trung Quốc, 80.552 ca nhiễm SARS-CoV-2 và 3.042 người tử vong.

* Israel ghi nhận thêm 1 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2, nâng tổng số bệnh nhân COVID-19 lên 17 người.

Theo Bộ Y tế Israel, bệnh nhân trên đã bị lây nhiễm virus SARS-CoV-2 trong thời gian du lịch tới Italy, hiện sinh sống ở miền Trung Israel và trở về nước hôm 29/2.

* Bộ Y tế Iraq ghi nhận thêm 3 ca nhiễm SARS-CoV-2, nâng tổng số ca nhiễm COVID-19 ở quốc gia Trung Đông này lên 38 trường hợp, trong đó có 3 ca tử vong.

* Truyền thông Trung Đông ngày 5/3 đưa tin, ông Hossein Sheikholeslam - cựu Đại sứ Iran tại Syria và cũng là cựu cố vấn của Ngoại trưởng Mohammad Javad Zarif - đã tử vong do COVID-19.

Ngoài ra, ông Mohammad Sadr - thành viên Hội đồng phân xử khẩn cấp của Iran - được cho là đã nhiễm SARS-CoV-2. Hội đồng phân xử khẩn cấp có nhiệm vụ cố vấn cho lãnh tụ tối cao Ali Khamenei cũng như giải quyết những bất đồng giữa lãnh tụ tối cao và Quốc hội. Các thành viên của cơ quan này do ông Khamenei bổ nhiệm.

Ông Sadr được cho là cố vấn cấp cao cho Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif. Trước trường hợp của quan chức này, cũng đã có một loạt quan chức cấp cao Iran nhiễm virus SARS-CoV-2.

Trước đó cùng ngày, Iran đã khởi động kế hoạch quốc gia nhằm ngăn chặn sự bùng phát của dịch COVID-19. Động thái này diễn ra trong bối cảnh số ca tử vong do virus SARS-CoV-2 ở Iran đã lên tới 107 người, trong khi số trường hợp mắc bệnh là 3.513 ca.

* Bộ Y tế Lebanon đã xác nhận thêm 1 trường hợp mắc SARS-CoV-2, nâng tổng số ca nhiễm bệnh này ở quốc gia Trung Đông này lên 16 người.

* Brazil xác nhận thêm 3 ca nhiễm mới SARS-CoV-2, nâng tổng số ca nhiễm COVID-19 tại quốc gia này lên 8 trường hợp, trong đó có các trường hợp bệnh nhân đầu tiên có thể bị lây nhiễm trong cộng đồng địa phương.

Bộ Y tế Brazil cho hay, một cậu bé 13 tuổi - nằm trong số những ca bệnh mới được xác nhận - có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, nhưng không có triệu chứng nhiễm bệnh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước